Đắk Nông hỗ trợ 12 công dân An Giang và Kiên Giang về quê an toàn

Lệ Sương| 21/09/2021 18:27

Chiều 21/9, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã có mặt tại chốt Cai Chanh, xã Đắk Ru để tìm hướng giải quyết về quê cho 12 công dân bị mắc kẹt tại chốt.

ADQuảng cáo

Trước đó, tối 20/9, tại chốt Cai Chanh, nhóm 12 công dân đạp xe từ tỉnh Nam Định về các tỉnh: Kiên Giang (8 người) và về An Giang (4 người ), khi đi qua chốt Cai Chanh thì dừng lại khai báo y tế. Nhận thấy những khó khăn của các công dân, lực lượng trực chốt đã hỗ trợ việc ăn uống, nghỉ ngơi và khai báo y tế; đồng thời quyên góp hỗ trợ tiền và liên hệ được xe để chở các công dân này về 2 tỉnh trên.

Các công dân được huyện Đắk R'lấp phối hợp, hỗ trợ để về quê 

ADQuảng cáo

Tuy nhiên, khi về tới địa phận tỉnh Bình Dương, chốt kiểm soát dịch bệnh nơi đây buộc xe chở 12 công dân phải quay đầu xe. Đến trưa ngày 21/9, 12 công dân này được xe chở quay về lại chốt Cai Chanh.

Nhận thấy tình hình khó khăn, lãnh đạo UBND huyện Đắk R’lấp đã có mặt để nắm bắt tình hình, xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng như phối hợp với chính quyền 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang để hỗ trợ các công dân này về quê an toàn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông hỗ trợ 12 công dân An Giang và Kiên Giang về quê an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO