Dù cuộc sống khó khăn, người bán vé số dạo cũng tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hoàng Thanh| 31/03/2020 11:55

Sau khi biết được thông tin bắt đầu từ ngày 1/4 sẽ dừng phát hành xổ số kiến thiết (XSKT) trong 15 ngày, những người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh khá bất ngờ và lo lắng cho cuộc sống của mình.

ADQuảng cáo

Không biết làm gì ngoài bán vé số

Chị Hồ Thị Bằng là người bán vé số có “thâm niên” ở TP.Gia Nghĩa, trung bình mỗi ngày bán được khoảng trên dưới 200 vé, trừ tiền vốn ra, với 11% tiền chiết khấu trên mỗi vé chị được trên 200.000 đồng. Công việc dù không có thu nhập cao song cũng đủ cho chị tằn tiện trang trải cuộc sống gia đình. Thế nhưng, từ đầu tháng 2 tới nay, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, số lượng vé chị bán được ngày một ít đi. Chị Bằng than thở: “ Từ trước tới nay, tôi chỉ quen bán vé số. Hơn nữa sức khỏe lại yếu trong người có nhiều bệnh không làm được việc nặng, tôi không biết kiếm việc gì làm trong 15 ngày tới đây”.

Chị Trần Thị Quyền, cũng là người bán vé số nhiều năm tại TP.Gia Nghĩa tâm sự: “ Biết tin vé số dừng phát hành, tôi buồn lắm vì cuộc sống hằng ngày chỉ dựa vào nguồn thu nhập từ bán vé số. Nếu khỏe mạnh tôi có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền. Trước đây, hằng ngày tôi đi bộ hàng chục cây số để bán, có khi 10 giờ tối mới về nhà. Đầu năm 2019, tôi bị tai nạn giao thông, nên hiện giờ đi lại rất khó khăn. Chồng yếu, con lại nhỏ, mặc dù không đi lại được, tôi cũng ngồi một chỗ để bán vé số phụ chồng nuôi con. Những ngày tới khi không có vé số bán, tôi đành nằm ở nhà có gì ăn nấy, chứ không thể làm việc gì”.

Những người bán vé số dạo cố gắng bán nốt các tờ vé số trong ngày 31/3 và tuân thủ chủ trương phòng, chống dịch Covid-19

Trên địa bàn tỉnh nói chung và TP. Gia Nghĩa nói riêng hiện nay có hàng trăm người đi bán vé số dạo để làm kế sinh nhai. Trong số đó hầu hết là những người già cả neo đơn, người không có sức khỏe, tàn tật. Hằng ngày, họ lấy vé số từ các đại lý cấp 1, cấp 2, rồi rong ruổi khắp mọi nẻo đường, kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Điều đáng nói là hầu hết nếu không bán vé số thì không có thu nhập, cuộc sống lại càng khó khăn hơn.

ADQuảng cáo

Không có nguồn hỗ trợ

Bà Vi Thị Hiền, chủ đại lý xổ số kiến thiết cấp 1 ở đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) cho biết: “Đại lý của tôi có trên 30 người bán vé số dạo hằng ngày tới lấy vé số đi bán. Trung bình mỗi ngày, đại lý cung cấp trên dưới 3.000 vé. Đại lý lấy vé của các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Trung và Tây Nguyên được chiết khấu 15%, trừ 11%  cho người bán lẻ và thuế, chúng tôi chỉ được hưởng hơn 2 % số vé đã được bán ra. Bản thân các chủ đại lý cũng phải trả thêm nhiều chi phí nên trên thực tế cũng không có lãi bao nhiêu. Khi người bán vé số dạo phải nghỉ việc, chúng tôi thấy thương nhưng cũng không có nguồn để giúp đỡ họ. Chúng tôi cũng mong các công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ cho những đối tượng này nếu có thể”.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông cho biết, từ trước tới nay công ty chỉ quan hệ với các đại lý cấp 1 nên không có mối quan hệ ràng buộc với những người bán vé số dạo. Mặc dù rất cảm thông với những người bán vé số dạo, song công ty cũng không có nguồn nào để hỗ trợ cho họ.

Được biết, đối với một số công ty xổ số kiến thiết trong cả nước nói chung và các công ty XSKT khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng, hằng năm đều trích một phần lợi nhuận vào quỹ phúc lợi của đơn vị. Quỹ phúc lợi đó sẽ được dùng vào việc hỗ trợ, tài trợ các hoạt động từ thiện cho cán bộ, công nhân viên chức và người dân tại địa bàn. Từ nguồn quỹ này, nhiều công ty còn nhận nuôi người già neo đơn, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người dân gặp thiên tai, hoạn nạn…Riêng Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông hiện chưa có quỹ này nên trong tình hình hiện nay không có gì hỗ trợ cho người bán vé số dạo.

Mặc dù vậy, chị Hồ Thị Bằng cũng chân thành: “Dù khó khăn song chúng tôi cũng chấp hành, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Chúng tôi chỉ mong sao dịch bệnh sớm được khống chế để người dân yên tâm làm ăn”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dù cuộc sống khó khăn, người bán vé số dạo cũng tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO