Đường ngổn ngang đá vì chậm thi công

Phan Tuấn| 22/06/2018 14:40

Dự án nâng cấp tuyến đường liên xã qua thôn Thuận Hòa, xã Thuận Hạnh (Đắk Song) nối quốc lộ 14C có chiều dài 3km, với tổng mức đầu tư 5,9 tỷ đồng. Công trình do Ban quản lý dự án huyện Đắk Song làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê (Đắk Lắk) thi công.

ADQuảng cáo

Dự án khởi công vào ngày 20/4/2018, dự kiến hoàn thành vào ngày 16/11/2018. Sau khi khởi công, nhà thầu đã tập kết nhiều vật liệu trên nền đường. Việc tập kết nhiều đá lớn giữa lòng đường, gây cản trở giao thông và che chắn trước cổng nhà dân. Thế nhưng, công trình vẫn "nằm im". Tình trạng này gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân, nhất là những thời điểm thu hoạch nông sản. 

Đường chưa thi công nên toàn tuyến ngổn ngang bởi vật liệu được tập kết từ 2 tháng nay

Ngày 21/6/2018, khi có mặt tại tuyến đường này, phóng viên Báo Đắk Nông đã chứng kiến sự ngổn ngang của công trình. Ở đây, nhà thầu không lắp đặt bất cứ bảng, biển cảnh báo nguy hiểm hay biển báo hiệu đang thi công.

Một đống đá để làm đường trước cổng nhà bà Bùi Thị Ngoan, trú tại thôn Thuận Thành

ADQuảng cáo

Theo ông Trần Văn Quảng, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Đắk Song, chủ đầu tư đã nhiều lần có văn bản nhắc nhở về việc chậm thi công của nhà thầu. Tuy nhiên, Công ty TNHH Hòa Bình Ban Mê vẫn tỏ ra ì ạch, chậm trễ thi công tuyến đường. 

Một đống đá nằm ngay ngã ba đường

Còn theo lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh, chính quyền địa phương và người dân luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đa cho đơn vị thi công xây dựng tuyến đường. Việc công trình bị bỏ bê như hiện nay gây ảnh hưởng lớn đến đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Lãnh đạo địa phương rất mong muốn chủ đầu tư tiếp tục nhắc nhở, động viên đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để tuyến đường được nhanh chóng hoàn thành, đưa vào sử dụng...

Đá để thi công đường thành chướng ngại vật, cản trở giao thông

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường ngổn ngang đá vì chậm thi công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO