Gia Nghĩa: Ngã ba đường Lê Thánh Tông với đường Tôn Đức Thắng hễ mưa là ngập

Phạm Khánh| 03/05/2018 11:40

Từ đầu năm 2017 đến nay, tại khu vực ngã ba giữa đường Lê Thánh Tông với đường Tôn Đức Thắng, thuộc phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa), thường xuyên bị ngập úng mỗi khi trời mưa.

ADQuảng cáo

Mỗi lần trời mưa, người dân phải nạo vét để khơi thông dòng chảy

Theo phản ánh của một số người dân tại tổ 1, phường Nghĩa Trung, dù trời mưa nhỏ cũng gây ngập úng đoạn đường này. Cứ mỗi lần như vậy, người dân sống xung quanh phải khơi thông để đi lại. Thế nhưng, do đất đá lâu ngày ứ đọng với khối lượng lớn, nên việc khơi thông cũng không thể khắc phục triệt để được. Vì thế đoạn đường này thường xuyên lầy lội, ngập nước.

ADQuảng cáo

Và dọn dẹp vệ sinh khi bùn, đất chảy tràn lan

Nguyên nhân của tình trạng này là do miệng cống thoát nước ở đây bị tắc vì rác và đất đá. Người dân rất mong đơn vị chức năng nhanh chóng tiến hành khắc phục để thuận lợi trong đi lại và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Vì đất đá lấp miệng cống thoát nên nước thường xuyên ứ đọng

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Nghĩa: Ngã ba đường Lê Thánh Tông với đường Tôn Đức Thắng hễ mưa là ngập
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO