Khắc phục tạm thời sự cố đập thủy lợi thôn 2

Phạm Khánh| 01/09/2019 07:14

Sau 1 đêm mở cửa van xả nước đập thủy lợi thôn 2, xã Trường Xuân (Đắk Song), mực nước hạ thấp hơn so với ngưỡng tràn khoảng 45 cm, hệ thống đập bảo đảm được an toàn. 3 hộ dân sống hạ lưu không bị thiệt hại về nhà ở, tính mạng nhưng lượng nước lớn làm vỡ ao cá 700 m2 của gia đình ông Phạm Văn Thành.

ADQuảng cáo

Sáng 31/8 lượng nước phun từ các 3 lỗ hổng từ thân đập vẫn rất lớn

Đến sáng ngày 31/8, Công ty TNHH-MTV khai thác thủy lợi Đắk Nông tìm ra phía thượng lưu xuất hiện dòng nước xoáy khá lớn, phía bên mang phải cửa cống thoát nước. Đây chính là lỗ hổng của dòng nước từ trong tràn qua thân đập ra hạ lưu với lưu lượng đo được hơn 400 m3/ giờ. Theo đó, công ty thuê xe chở cát, huy động nhân viên xúc vào bao để thả vào dòng xoáy cho nước hút vào, lấp đầy lỗ hổng bên trong. Sau khi thực hiện phương án này, đến 16 giờ cùng ngày, lượng nước tràn từ thân đập giảm mạnh, nên công ty tiếp tục dùng máy múc xúc đất lấp đầy lỗ hổng.

ADQuảng cáo

Phương án dùng bao cát lấp dòng chảy từ hồ ra ngoài mang lại hiệu quả

Ông Nguyễn Thừa Anh, Phó Giám đốc TNHH-MTV khai thác thủy lợi Đắk Nông cho biết: Trước mắt đổ đất lấp đầy, sau đó công ty sẽ lấy bạt phủ kín, tiếp tục dùng bao cát xếp quanh khu vực lỗ hổng để bảo đảm nước không chảy ra ngoài. Lực lượng của công ty dựng lều, thường xuyên túc trực để theo dõi tình trạng của đập. Sau khi thời tiết thuận lợi, đơn vị mới dùng phương tiện, máy móc tiến hành đào, đổ đất đầm nén, kết hợp với đổ bê tông phía trong thân đập để bảo đảm an toàn lâu dài.

Dựng lều bạt để túc trực, ứng phó với sự cố

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục tạm thời sự cố đập thủy lợi thôn 2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO