Kỳ vọng từ Dự án kiên cố hóa cầu dân sinh

Lê Phước| 13/06/2017 10:07

Từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Nông có 59 cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt đầu tư kiên cố hóa. Việc này có ý nghĩa không chỉ bảo đảm bảo an toàn giao thông cho người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực này.

ADQuảng cáo

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông - Vận tải) phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ khởi công xây dựng 8 cầu dân sinh trên địa bàn huyện Đắk Song. Bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới, 8 cây cầu mới được kiên cố hóa với tổng kinh phí gần 12,6 tỷ đồng sẽ thay thế các cây cầu cũ đã hư hỏng xuống cấp.

Riêng xã Trường Xuân, cả 3 cây cầu: bon Jăng Play II, bon Bu Pah và cầu thôn 8 sẽ được xây dựng cầu cứng với chiều rộng 3,5 m, dài trên 20 m với tổng kinh phí gần 5,9 tỷ đồng. Dự kiến sau 6 tháng xây dựng, những cây cầu này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cầu bon Jăng Play II, ở xã Trường Xuân (Đắk Song) đã hư hỏng, xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình đi lại của người dân

Bắc ngang qua suối Đắk Nhu, cây cầu gỗ bon Jăng Play II đang phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của hơn 300 hộ dân ở thôn 6, bon Bu Pah, xã Trường Xuân và một số khu vực lân cận. Do đã xây dựng từ lâu, cầu này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Hoàng Văn Doanh, Trưởng bon Bu Pah, xã Trường Xuân kể: “Những năm qua, việc đi lại của hàng trăm hộ dân ở địa phương gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Nhiều lần cây cầu bị lật, kéo cả người dân, xe cộ và hàng hóa khi đang qua cầu xuống suối. Nhiều tài sản của người dân đã bị dòng nước cuốn trôi”.

Do vậy, tại buổi khởi công xây dựng cầu bon Jăng Play II, ngoài đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, hàng trăm người dân đã đến chứng kiến. Mọi người đều phấn khởi, kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.

ADQuảng cáo

Ông Vũ Tất Đắc, Trưởng ban MTTQ thôn 6, xã Trường Xuân, tin tưởng: “Niềm ao ước, mong mỏi của hàng trăm hộ dân địa phương không lâu nữa sẽ trở thành hiện thực. Cây cầu mới đang xây dựng không chỉ bảo đảm an toàn giao thông cho người dân mà còn tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, việc cán bộ gần gũi, tuyên truyền những đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến với bà con nhân dân sẽ ngày càng thuận lợi hơn”.

Khởi công xây dựng cầu bon Jăng Play II, ở xã Trường Xuân (Đắk Song)

Theo ông Nguyễn Văn Phò, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song thì trong những năm qua, nhiều cây cầu bị ngập lụt, bị cuốn trôi làm cho người dân không thể đi lại, thông thương hàng hóa được. Với việc đầu tư 8 cây cầu này, khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc trên địa bàn huyện trong việc vận chuyển hàng hóa, đi lại nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Ông Nguyễn Nhân Bản, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải cho biết nhu cầu sửa chữa đầu tư hệ thống cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh là rất lớn, khoảng hơn 140 cầu với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Được sự quan tâm của Tổng cục đường bộ, từ nay đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ được kiên cố hóa 59 cây cầu dân sinh với tổng kinh phí gần 78 tỷ đồng.

Ông Bản kỳ vọng: “Việc đầu tư này sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất lớn cho bà con trong quá trình vận chuyển hàng hóa, phục vụ dân sinh và bảo đảm an toàn cho người dân đi lại. Đây là ý nghĩa hết sức to lớn trong điều kiện của tỉnh còn khó khăn như hiện nay”.

59 cầu dân sinh được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020

- Giai đoạn 1 (8 cầu, huyện Đắk Song): Cầu thôn 2, cầu suối Cát - Thôn 10 (xã Nâm N’Jang); cầu xóm 1 và xóm 3 - thôn 6 (Thuận Hà); cầu xóm 5A - thôn 6 (xã Nam Bình); các cầu bon Jăng Play, bon Bu Pah và thôn 8 (Trường Xuân).

- Giai đoạn 2 (10 cầu, huyện Đắk R’lấp): Cầu thôn Tân Phú, cầu Sập, cầu Sập 1 (xã Đắk Ru); các cầu thôn 2, thôn 3, Tam Đa (Đắk Sin), các cầu thôn Quảng Bình, thôn Quảng Trung (Nghĩa Thắng), thôn 7 (Nhân Đạo) và cầu Đắk R’tíh ( Đắk Wer).

- Giai đoạn 3 (41 cầu):

+ Gia Nghĩa: Nghĩa Hòa, thôn Tân Thịnh, xã Quảng Thành.

+ Chư Jút: Thôn 19, thôn 20 (Đắk Đ’rông) và thôn 12, thôn 9 (Chư K’nia).

+ Đắk Mil: Thôn Tân Định (Đắk Gằn); thôn 1, thôn 8, cầu K’Te, (Đắk R’la); cầu Ri, Loren, Đắk Sô 2 (xã Đắk Sắk); Kẻ đọng (Đức Minh), cầu núi lửa (Thuận An).

+ Krông Nô: Các cầu ông Sòi, ông Đồng, Đắk Trung (Đắk Drô); thôn Đắk Cao, Vật Tư (Đắk Sô); Xuyên Hà (Đức Xuyên); thôn Nam Dao (Nâm N’đir); thác Đắk Na, suối Đắk Rô (Tân Thành).

+ Đắk Glong: Chanh dây, thôn 5 (Đắk R’măng); suối Đắk Nting, thôn Quảng Tiến (Quảng Hòa); thôn 1A (Quảng Sơn), Dốc Bình Long (Đắk Ha).

+ Đắk Song: Thôn 10 (Trường Xuân).

+ Tuy Đức: Thôn 5, suối Đắk R’lấp, suối Đắk Lanh, bon Mê Ra, Đắk Tăng 2 (Đắk R’tíh); Đắk Quoeng, bon Dâng Kiêng, thôn 11, bon Ja Lu A-B, Đắk Krung (Quảng Tân).

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ vọng từ Dự án kiên cố hóa cầu dân sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO