Lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Đặng Hiền| 22/04/2022 05:53

Với khí thế sôi nổi, trong quý 1/2022, tuổi trẻ Đắk Nông tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong nhiều hoạt động tình nguyện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

ADQuảng cáo

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng đại hội đoàn các cấp, nhất là trong Tháng Thanh niên vừa qua.

Hưởng ứng ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phát quang, làm sạch hơn 30 km tuyến đường dân sinh; thu gom hơn 5,5 tấn rác thải sinh hoạt; trồng mới 6.500 cây xanh; tặng 40 thiết bị thu gom rác thải; sửa chữa 5 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai; xây dựng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ; lắp đặt 84 gương soi tại các trường THPT cùng nhiều công trình măng non, công trình thanh niên ý nghĩa… với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Tuổi trẻ TP.Gia Nghĩa tham gia trồng hoa tại tuyến đường liên thôn thuộc xã Đắk Nia

Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai ở cơ sở như: Huyện đoàn Tuy Đức xây dựng công trình vườn hoa thanh niên, sân chơi thanh niên, nhà xe thanh niên; Huyện đoàn Đắk R’lấp xây dựng công trình măng non hộp thư "Lắng nghe bằng trái tim - Chia sẻ bằng hành động"…

Các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội được đoàn viên, thanh niên trong tỉnh triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. Tuổi trẻ Đắk Glong đã kêu gọi tổ chức khám bệnh, tặng quà học sinh, người dân vùng khó khăn với tổng trị giá 170 triệu đồng; Đoàn thanh niên Công an tỉnh thăm, tặng 525 phần quà, khám bệnh, phát thuốc cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số với tổng kinh phí 358 triệu đồng…

Toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, tặng các hộ gia đình khó khăn, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách có công với cách mạng hơn 1.000 suất quà, trị giá gần 800 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gần 1.500 lượt người dân.

ADQuảng cáo

Đoàn khối Các CCQ-DN tỉnh tổ chức "Ngày đoàn viên" với nhiều hoạt động bổ ích

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được Tỉnh đoàn, các đơn vị khu vực biên giới triển khai sôi nổi. Các cấp bộ đoàn đã thăm, tặng quà, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sĩ tại các đồn biên phòng; tổ chức chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại các cột mốc biên giới. Qua chương trình, toàn tỉnh thăm hỏi, tặng 850 suất quà, học bổng cho các gia đình khó khăn khu vực biên giới với tổng trị giá hơn 270 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ đoàn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân thích ứng, vượt qua đại dịch, với các hoạt động như chương trình “Triệu túi an sinh”; thành lập và duy trì hơn 700 đội hình thanh niên tình hỗ trợ hơn 4.230 người dân bị mắc Covid-19.

Tặng quà các em học sinh vượt khó học tốt của xã Quảng Hòa (Đắk Glong)

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đặc biệt quan tâm, thực hiện các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi. Toàn tỉnh tổ chức đồng loạt "Ngày hội thiếu nhi vui, khỏe - tiến bước lên Đoàn” tại 239 liên đội, thu hút gần 4.850 đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Chương trình “Ngày Đoàn viên” cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút hơn 4.140 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, kết nạp được 1.250 đoàn viên mới, giới thiệu 415 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Qua các phong trào, hoạt động, các bạn đoàn viên, thanh niên đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng, xã hội, được các cấp ngành, người dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là môi trường thuận lợi để mỗi cơ sở đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện, khẳng định tài năng, sức sáng tạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO