Một số cụm đèn vàng bị tê liệt bởi... cây xanh

Phạm Khánh| 05/12/2017 09:08

Trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), ngoài 5 cụm đèn xanh, đèn đỏ, còn có 4 cụm đèn vàng hoạt động bằng nguồn năng lượng mặt trời được lắp đặt tại các đường Hùng Vương, 23/3 và đường Chu Văn An.

ADQuảng cáo

Việc đặt hệ thống đèn vàng có tác dụng cảnh báo cho người tham gia giao thông biết những nơi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, cần giảm tốc độ. Tuy nhiên, tại 2 cụm đèn vàng trên đường Chu Văn An và Hùng Vương, sau khi hoạt động một thời gian đã không phát huy hiệu quả.

Hệ thống đèn vàng tại khu vực bệnh viện bị tán cây che khuất nên hoạt động thiếu hiệu quả

ADQuảng cáo

Nguyên nhân, hệ thống đèn được đặt gần với cây xanh, khi cây phát triển, tán lan rộng che ánh sáng, nên bảng thu năng lượng mặt trời không cung cấp đủ cho đèn hoạt động.

Qua tìm hiểu được biết, các hệ thống đèn vàng này do Sở Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng được lắp đặt từ tháng 11/2013. Hiện nay, toàn hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn đều được bàn giao cho UBND thị xã Gia Nghĩa quản lý.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một số cụm đèn vàng bị tê liệt bởi... cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO