Nâng cao vai trò của Hội phụ nữ trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Nguồn Chinhphu.vn| 11/08/2015 09:48

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XI. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự và có bài nói chuyện chuyên đề “Phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân”.

ADQuảng cáo

Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Sáu tháng đầu năm 2015, các cấp hội tổ chức tốt hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua Hội LHPN Việt Nam lần thứ ba. Cuộc vận động “Gia đình năm không, ba sạch” tiếp tục triển khai cụ thể gắn các nhiệm vụ công tác hội, thiết thực góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ nay đến cuối năm, các cấp Hội giúp ít nhất 40 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo; thu hút 75% trong hội viên từ 18 tuổi trở lên…

ADQuảng cáo

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân biểu dương, đánh giá cao 1.224 mô hình hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác, tổ liên kết, thu hút gần 18 nghìn lao động nữa tham gia, giúp gần 100 nghìn hộ do phụ nữ nghèo làm chủ thoát nghèo. Đồng chí cũng chỉ rõ những bất cập còn kéo dài của ngành nông nghiệp nước ta, đó là tình trạng “được mùa, mất giá”, thiếu vốn, thu nhập của người nông dân chỉ bằng 1/3 thu nhập so với sản xuất công nghiệp, dịch vụ; xuất khẩu nông sản không ổn định về giá và lượng, bị động trong tiêu thụ do khâu kết nối, tìm kiếm thị trường yếu. Nhằm tháo gỡ các nút thắt đối với sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 899 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giải pháp cơ bản là thành lập các HTX kiểu mới, theo Luật HTX năm 2012. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng của HTX để xây dựng các HTX kiểu mới là khâu đột phá. Hội LHPN Việt Nam cần tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ, phát triển, nhân rộng các mô hình HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết làm ăn hiệu quả để cùng các mô hình của tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam, đóng góp vào công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Thành lập các HTX kiểu mới là quá trình tự nguyện song sự vận động, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên: Hội Nông dân Việt Nam, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… chính quyền các cấp là rất quan trọng. Cần có chương trình hiệp thương, phối hợp trong xây dựng chỉ tiêu, vận động thành lập các HTX ở mỗi xã, huyện để việc vận động đạt tiến độ nhanh, kết quả cao nhất.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao vai trò của Hội phụ nữ trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO