Nghề làm chổi đót ở Hội người mù ở huyện Chư Jút

Chùm ảnh: H’ Xíu Bkrông| 04/05/2018 10:35

Hội người mù huyện Chư Jút (Đắk Nông) hiện có 46 hội viên, trong đó 25 hội viên thường trực làm việc tại hội. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng các hội viên luôn cố gắng lao động, vươn lên trong cuộc sống. Để trang trải sinh hoạt, hàng ngày những hội viên nơi đây tập trung làm chổi đót.

ADQuảng cáo

Cây đót được các hội viên lựa chọn mua về, phơi khô và cất gọn gàng

Trải qua một thời gian, việc làm chổi đót đã trở thành một nghề chính. Các hội viên phải lo từ khâu chọn nguyên liệu đến đan chổi, đóng cán chổi, cắt và tạo hình để hoàn thiện một cây chổi đót ưng ý.

Làm chổi đót qua nhiều công đoạn. Tính trung bình, mỗi người có thể làm từ 5 - 7 chổi đót/ngày

Với sự tận tâm cùng đôi bàn tay khéo léo, những chiếc chổi đót của Hội người mù huyện Chư Jút làm ra trông đẹp và chắc chắn.

ADQuảng cáo

Những chiếc chổi đót đã hoàn thiện

Nghề làm chổi đót đã góp phần giúp ổn định cuộc sống cho nhiều hội viên Hội người mù huyện Chư Jút.

Với nghề làm chổi đót, mỗi tháng một hội viên có thu nhập thêm được 1.000.000 đồng

Những chiếc chổi đót này sẽ được đưa đến các chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bán với giá 25.000 đồng mỗi cái

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghề làm chổi đót ở Hội người mù ở huyện Chư Jút
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO