PC Đắk Nông nỗ lực đưa điện về bon làng

Tâm An| 15/11/2021 08:20

Thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển lưới điện tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiếu số. Điều này góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo tại các vùng khó khăn.

ADQuảng cáo

Làng Dao, thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh (Đắk Mil), có 60 hộ, với hơn 300 khẩu sinh sống. Phân lớn người dân ở đây là người Dao từ phía Bắc vào lập nghiệp. Nhiều năm qua, bà con ở đây sống với cảnh đèn dầu, nguồn điện tự chế...

Ông Hoàng Văn Thoại, Trưởng thôn Đức Bình, cho biết, không có điện, nên ánh đèn dầu, bếp củi là thứ ánh sáng gắn bó với làng bao năm qua. Nhiều hộ không thể đầu tư thiết bị để tự sản xuất điện, nên sinh hoạt, việc học hành của con cái gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, niềm mơ ước có điện lưới chiếu sáng của người dân làng Dao đến nay đã trở thành hiện thực. Năm 2021, PC Đắk Nông phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành đưa điện lưới quốc gia về làng Dao.

Công nhân PC Đắk Nông lắp đặt điện cho bà con người dân làng Dao

Công trình với tổng chiều dài 5 km đường dây trung thế, 4 km đường dây hạ thế, 2 TBA với công suất 50 kVA/trạm... đã hoàn thành, đóng điện. Điện về không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn từng bước giúp người dân biết áp dụng máy móc vào sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Ông Đặng Hiệu Chi, một người dân trong làng vui mừng cho biết, nhờ có điện, nhiều hộ đã mạnh dạn mua các thiết bị điện phục vụ đời sống hàng ngày. Có nguồn điện ổn định, mọi sinh hoạt vào buổi tối dễ dàng hơn.

Đặc biệt, trong thời gian cả nước phòng, chống dịch Covid-19, gia đình ông có thể mở tivi thường xuyên để cập nhập tin tức, biết các chỉ đạo của chính quyền địa phương để phòng, chống dịch bệnh.

"Có điện, các cháu nhỏ được yên tâm học tập. Gia đình tôi mới đầu tư mua máy xay xát gạo với tổng số tiền hơn 25 triệu đồng để tăng thêm thu nhập”, ông Chi chia sẻ.

Ông Thái Quang Cường, Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh cho biết, hệ thống lưới điện xã Đức Mạnh đã được phủ rộng đến các vùng thôn buôn khó khăn. Việc cấp điện cho làng Dao mang hiệu quả thiết thực, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân.

ADQuảng cáo

Nguồn điện lưới góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các chính sách an sinh trên địa bàn ngày càng hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Xuân Huy, Giám đốc Điện lực Đắk Mil, quá trình triển khai dự án điện tại làng Dao cũng gặp nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, đơn vị đã phối hợp tháo gỡ, tạo điều kiện cấp điện cho người dân.

"Nhìn thấy sự phấn khởi của bà con làng Dao từ khi có điện, chúng tôi tin rằng, từ đây đời sống của họ sẽ ngày càng no ấm, hạnh phúc hơn”, ông Huy chia sẻ.

PC Đắk Nông bảo đảm cấp điện cho người dân vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh

Giai đoạn 2014-2020, mặc dù nguồn vốn Nhà nước bố trí có hạn, nhưng PC Đắk Nông đã nỗ lực phối hợp với địa phương để đầu tư, đưa điện lưới quốc gia về các thôn, buôn vùng sâu, vùng xa.

Nổi bật nhất là Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2014-2020, tổng vốn đầu tư hơn 711 tỷ đồng, cấp điện cho khoảng 14.500 hộ dân. Trong giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 192 tỷ đồng, hoàn thành cấp điện cho 5.804 hộ.

PC Đắk Nông cũng đã hoàn thành dự án đưa điện quốc gia về thôn 5 và thôn 6, xã Đắk R’măng (Đắk Glong) để cấp điện cho gần 700 hộ dân.

Năm 2018, PC Đắk Nông thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn giai đoạn 1. Dự án hoàn thành đã có thêm hơn 4.500 hộ dân vùng sâu, vùng xa được cấp điện.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc PC Đắk Nông cho biết, đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu, vùng xa, biên giới... là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Thời gian qua, Công ty tập trung thực hiện tốt chủ trương này.

Công ty bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho người dân các vùng khó khăn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 100% thôn, bon, buôn có điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ dân cư sử dụng điện đạt 98%. Đây là những cố gắng, nỗ lực rất lớn của PC Đắk Nông.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
PC Đắk Nông nỗ lực đưa điện về bon làng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO