Phong trào thể dục thể thao phát triển đúng hướng

Hoàng Thanh| 17/06/2021 08:49

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (TDTT) đến năm 2020", phong trào TDTT tỉnh Đắk Nông đã và đang phát triển đúng hướng, ngày càng có nhiều khởi sắc.

ADQuảng cáo

Thể thao quần chúng rộng khắp

Trong những năm qua, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh đã phát triển cả bề rộng lẫn bề sâu. Đặc biệt, 10 năm trở lại đây, tỉnh Đắk Nông đăng cai rất nhiều giải thể thao quốc gia, tạo được uy tín trong ngành TDTT trong nước và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ TDTT đỉnh cao của người dân tại địa bàn.

Thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Là địa phương còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhất là hạ tầng nhưng tỉnh đã tập trung phát triển phong trào thể thao quần chúng phù hợp với tình hình thực tế. Trong 10 năm qua, phong trào thể thao quần chúng được duy trì tổ chức thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia luyện tập.

Phong trào thể thao quần chúng đã phát triển rộng khắp, với việc các tầng lớp Nhân dân từ thanh thiếu niên, học sinh, công nhân, viên chức, người lao động cho đến lực lượng vũ trang tham gia tập luyện. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều những câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT trong khu dân cư hay các cơ quan, ban ngành, phục vụ tốt nhu cầu rèn luyện sức khỏe, vui chơi giải trí cho người dân.

Đến nay, số người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt 26%, tăng 6,4% so với năm 2011; số gia đình luyện tập TDTT đạt 18%, tăng 6,7% so với năm 2011. Toàn tỉnh hiện có 1 nhà tập luyện và thi đấu TDTT, 39 nhà tập luyện đa năng, 4 khu xã hội hóa TDTT, 101 sân đá bóng mini, 2 sân vận động, 33 sân quần vợt, 9 sân bóng rổ, 314 sân bóng chuyền, 310 sân cầu lông và 21 bể bơi các loại…

Nguồn kinh phí huy động để tổ chức các giải thể thao ngày càng tăng, trung bình mỗi năm cấp tỉnh huy động hơn 1 tỷ đồng, cấp huyện huy động từ 300 - 400 triệu đồng để tổ chức các giải thể thao. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng.

Hàng năm, các sở, ban ngành, địa phương tổ chức thành công nhiều giải đấu, hội thao nhằm tạo sân chơi bổ ích cho mọi đối tượng từ học sinh, thanh niên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân. Trung bình mỗi năm cấp tỉnh tổ chức từ 6 đến 12 giải; cấp huyện từ 6 đến 8 giải và cấp xã tổ chức từ 1 đến 3 giải.

Phong trào TDTT trong công nhân, viên chức, lao động được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức tham gia tập luyện. Phong trào TDTT trong nhà trường phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu tham gia tập luyện của học sinh, giáo viên và hưởng ứng nhằm phát triển thể chất cho học sinh, qua đó tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong học tập và giảng dạy. Số trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp thực hiện chương trình giáo dục chính khóa về TDTT đạt 100% và hoạt động ngoại khóa đạt tỷ lệ 50%.

ADQuảng cáo

Thể thao thành tích cao khởi sắc

Cùng với việc chú trọng phát triển thể thao quần chúng, trong 10 năm qua, thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều khởi sắc. Đáng chú ý là công tác đào tạo vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao được quan tâm. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên cử cán bộ, huấn luyện viên, VĐV tham gia các lớp tập huấn ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý, đào tạo. Riêng VĐV thể thao thành tích cao được tỉnh quan tâm, cử tham gia tập huấn tại các trung tâm thể thao lớn ở trong nước để nâng cao thành tích thi đấu.

Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã có khoảng 40 VĐV hệ tập trung luyện tập ở 5 môn: điền kinh, võ thuật cổ truyền, Kick boxing, biểu diễn cổ truyền và Wushu. Các VĐV đều có tố chất, tiềm năng. Bên cạnh đó, có khoảng 15 VĐV đang được đào tạo ở hệ bán tập trung, chủ yếu là những học sinh có năng khiếu được tuyển chọn từ các đơn vị hoặc được phát hiện trong các giải thể thao phong trào của tỉnh. Đặc biệt, hiện có 3 VĐV của tỉnh được tập trung vào Đội tuyển Quốc gia để luyện tập, chuẩn bị thi đấu cho Seagames 31 tại Việt Nam.

Thể thao thành tích cao đã từng bước khẳng định vị thế và đạt được những thành tích nổi bật. Riêng năm 2020, các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đã tham gia thi đấu 12 giải khu vực và quốc gia, đạt 44 huy chương các loại.

Thể thao quần chúng phát triển rộng khắp (Ảnh chụp trước 27/4)

Phát huy các nguồn lực để phát triển TDTT

Theo ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bên cạnh những kết quả đạt được, TDTT tỉnh Đắk Nông vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Cụ thể, tổ chức bộ máy công tác TDTT ở cấp huyện chưa ổn định. Phong trào TDTT quần chúng phát triển rộng nhưng chưa sâu, chất lượng chưa cao. Chất lượng công tác giáo dục thể chất trong nhà trường và các hoạt động thể thao ngoại khóa chưa nhiều.

Bên cạnh đó, chính sách và các quy định về đào tạo nguồn nhân lực cho TDTT còn thiếu, đặc biệt là đối với thể thao thành tích cao. Ngân sách Nhà nước đầu tư cho công tác phát triển TDTT nói chung còn thấp. Cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện ở một vài nơi chưa được quy hoạch, chưa đầu tư đúng mức. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào công tác huấn luyện thể thao thành tích cao để nâng cao thành tích VĐV còn nhiều hạn chế. Hoạt động của các liên đoàn thể thao chưa thực sự năng động, kinh phí hoạt động chưa có nguồn ổn định.

Với những kết quả đạt được và nhìn nhận những mặt hạn chế, tỉnh tiếp tục duy trì và chú trọng phát triển TDTT trường học, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, hoàn thiện các thiết chế TDTT từ tỉnh đến cơ sở. Ngành Văn hóa tranh thủ, phát huy các nguồn lực trong xã hội để phát triển TDTT, góp phần tăng cường sức khỏe, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phong trào thể dục thể thao phát triển đúng hướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO