Rà soát nhu cầu để lên phương án đón công dân ở các tỉnh phía Nam về Đắk Nông

Thanh Hằng| 22/07/2021 19:48

Ngày 22/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, đã có văn bản triển khai việc rà soát, lập danh sách công dân hiện đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương.

ADQuảng cáo

Theo đó, công dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại các địa phương trên nếu có nhu cầu về Đắk Nông, khẩn trương liên hệ cho người nhà đến UBND xã/phường/thị trấn để đăng ký.

Người có nhu cầu trở về Đắk Nông cần nêu rõ nơi ở hiện tại (ghi cụ thể địa chỉ đang ở tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai). Việc đăng ký phải hoàn thành trước ngày 31/7/2021.

Lượng người về hoặc đi qua tỉnh Đắk Nông tăng khi các tỉnh phía Nam thực hiện Chỉ thị 16

ADQuảng cáo

Trên cơ sở kết quả đăng ký này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, xây dựng kế hoạch chi tiết đón công dân Đắk Nông trở về địa phương.

Được biết, hiện nay 19 tỉnh, thành phố phía Nam bao gồm cả TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương… thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện giãn cách khiến đời sống của nhiều người dân, trong đó có sinh viên, công nhân, lao động tự do khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh Đắk Nông. Các công dân trở về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly y tế theo quy định hiện nay.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2020, khi dịch Covid-19 bùng phát tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Đắk Nông đã lập kế hoạch và thực hiện đón 139 công dân có nhu cầu trở về địa phương an toàn. 

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rà soát nhu cầu để lên phương án đón công dân ở các tỉnh phía Nam về Đắk Nông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO