Thanh niên Công an huyện Đắk Glong xung kích vì cộng đồng

Thanh Thanh| 25/05/2022 10:02

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, trong những năm qua, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Đắk Glong đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tiên phong vì cộng đồng, nêu gương, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để lại dấu ấn quan trọng trong hoạt động của thanh niên huyện Đắk Glong.

ADQuảng cáo

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động của Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong diễn ra trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn. Nhờ sự chỉ đạo tích cực của Đảng ủy Công an huyện, Thường trực Huyện đoàn Đắk Glong, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông, sự đồng lòng của cán bộ đoàn viên thanh niên, bằng quyết tâm chính trị cao, sức sáng tạo và nghị lực của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Đắk Glong đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Các phong trào thanh niên như “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong triển khai thực hiện với chuỗi các hoạt động ý nghĩa. Đoàn Thanh niên Công an huyện đã tổ chức các hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới như: Tham gia xây dựng, tu sửa đường trục thôn, bon, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương tại thôn 2 và thôn 3, xã Quảng Khê. Đoàn viên, thanh niên tiến hành thu dọn rác thải, phát quang bụi rậm, trên 8 km tuyến đường từ bon K’Nur đến bon Phi Mur, xã Quảng Khê, tuyến đường bon N’Tinh, xã Quảng Sơn; tổ chức quét dọn, thu gom rác thải tại khu vực bờ hồ trung tâm xã Quảng Khê, thu gom, xử lý 5 điểm tập kết rác thải không đúng nơi quy định. Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức trao tặng trên 37.000 suất quà; phối hợp khám, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 4.000 lượt người dân; tổ chức cắt tóc miễn phí cho 500 người dân trên địa bàn huyện.

Trong đợt cao điểm chống dịch Covid-19 năm 2021, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong đã vận động, thu gom và tặng miễn phí 241,8 tấn rau, củ, quả, thực phẩm các loại, 2.300 quả trứng gà cho Nhân dân ở các vùng dịch như TP. Gia Nghĩa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong kêu gọi các mạnh thường quân giải cứu hơn 158 tấn củ cải, khoai môn cho người nông dân tại xã Quảng Sơn; tham gia nấu 2.147 suất cơm và cháo cho các trường hợp cách ly trên địa bàn để phòng chống dịch bệnh.

ADQuảng cáo

Ngoài ra, có nhiều đoàn viên tích cực tham gia phong trào “Hiến máu tình nguyện” với phương châm “Một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”. Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Công an huyện có 359 đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện với 359 đơn vị máu được trao đi.

Đoàn thanh niên luôn thực hiện và duy trì phong trào “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; “Công trình thanh niên”, “Tuổi trẻ Công an huyện Đắk Glong vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội  phạm”… Qua đó, đoàn viên, thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, 100% đoàn viên tham gia các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, trực tiếp đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, đối tượng hình sự, ma túy, truy nã, đối tượng sử dụng vũ khí. Hàng năm, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Đắk Glong đã cùng với cán bộ đơn vị điều tra làm rõ hơn 80% số vụ phạm pháp hình sự và 100% các vụ trọng án…

Với những thành tích đóng góp vào công tác đoàn và công tác phòng chống tội phạm, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong luôn đạt đoàn cơ sở vững mạnh và đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong luôn được Tỉnh đoàn Đắk Nông tặng bằng khen; năm 2021 được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong hiện có 91 đoàn viên, thanh niên, sinh hoạt tại 8 chi đoàn trực thuộc. Nhờ làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy trong công tác phát triển đảng viên, đến nay, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong có 82 đoàn viên là đảng viên. Riêng trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Glong đã giới thiệu cho Đảng ủy kết nạp được 17 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tất cả đoàn viên đều có lập trường chính trị vững vàng, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, trách nhiệm, sẵn sàng xung kích, tình nguyện, đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn xứng đáng là đội ngũ kế thừa và phát triển.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Công an huyện Đắk Glong xung kích vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO