Thắt chặt tình đoàn kết từ công tác kết nghĩa

Nhật Linh| 07/12/2021 08:54

Thời gian qua, công tác kết nghĩa với bon đồng bào dân tộc thiểu số luôn được lãnh đạo Công ty Điện lực Đắk Nông quan tâm bằng tình cảm và trách nhiệm, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hiểu biết giữa các bon đồng bào dân tộc thiểu số với ngành điện đóng chân trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Năm 2004, Công ty Điện lực Đắk Nông đã tổ chức kết nghĩa với 2 đơn vị là bon Bu Rwah, xã Đắk N’Drung (Đắk Song) và Đồn biên phòng 759. Công ty xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài nên đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tốt công tác kết nghĩa. Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Đắk Nông cho biết: “Thông qua công tác kết nghĩa, Công ty Điện lực Đắk Nông mong muốn không chỉ góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn thắt chặt thêm tình đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Bon Bu Rwah có mật độ dân cư thưa thớt bao gồm 4 dân tộc anh em sinh sống. Toàn bon có tổng số 203 hộ dân. Năm 2004, sau khi kết nghĩa với bon Bu Rwah, Công ty đã cử cán bộ, nhân viên xuống bon phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và làm công tác dân vận. Công ty cũng thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ để tăng cường đoàn kết, sự hiểu biết giữa hai bên; các hoạt động như tổ chức sửa chữa hệ thống điện cho bà con trong bon, hỗ trợ xây dựng cổng chào bon, làm đường điện thắp sáng cũng thường xuyên được thực hiện.

Công ty Điện lực Đắk Nông hỗ trợ lắp đặt sửa chữa điện cho người dân trong bon. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công ty đã trao tặng 8 bộ bàn ghế gỗ dài và một số vật dụng khác với số tiền gần 40 triệu đồng để phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại hội trường bon. Năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần tương thân tương ái, Công ty đã trao tặng nhiều nhu yếu phẩm cho 30 hộ nghèo, cận nghèo và khó khăn.

ADQuảng cáo

Hỗ trợ sửa chữa điện cho người dân

Công ty thường xuyên động viên, hướng dẫn bà con tích cực lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Nhờ vậy, bà con đã biết ý thức làm ăn, chăm lo lao động tăng gia sản xuất.

Hiện nay, 100% số hộ tại bon Bu Rwah được sử dụng điện lưới quốc gia. Tại khu vực hội trường sinh hoạt cộng đồng của bon, Công ty thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng hệ thống điện. Riêng hệ thống chiếu sáng đường giao thông của bon, Đảng bộ Công ty chỉ đạo chuyên môn và Đoàn thanh niên đưa vào chương trình thắp sáng đường quê để phục vụ bà con. Trưởng bon Bu Rwah, Điểu Phiốt cho biết: “Những hoạt động ý nghĩa của cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Đắk Nông trong 17 năm qua là món quà quý mà bà con được đón nhận. Mỗi sự trợ giúp, mỗi món quà được trao tặng cho người dân là nguồn động viên, khích lệ để bà con yên tâm làm ăn, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và đồng thuận trong thực hiện các phong trào thi đua”.

Công ty Điện lực Đắk Nông trao quà cho hộ gia đình nghèo và cận nghèo bon Bu Rwah (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Trong thời gian đến, để công tác kết nghĩa tiếp tục duy trì có hiệu quả, Công ty Điện lực Đắk Nông tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kết nghĩa, triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhân văn góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp với địa phương. Từ đó, tình cảm giữa đơn vị và bon kết nghĩa Bu Rwah ngày một gắn bó, sâu sắc hơn.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắt chặt tình đoàn kết từ công tác kết nghĩa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO