Tỉnh lộ 1 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Phan Tuấn| 01/08/2018 15:56

Tỉnh lộ 1 có chiều dài 36 km, nối từ thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp) đến xã Đắk Búk So (Tuy Đức). Nhiều năm nay, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

ADQuảng cáo

Có những “ao” nước chiếm gần hết mặt đường

Năm 2017, sau khi được bố trí 4 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ bảo trì đường bộ, Sở Giao thông – Vận tải đã tiến hành sửa chữa, khắc phục những điểm hư hỏng nặng trên toàn tuyến tỉnh lộ 1. Thế nhưng, trong mùa mưa năm nay, mặt đường tỉnh lộ 1 lại tiếp tục xuất hiện vô vàn những "ổ trâu", “ổ voi”, “ao nước”...

Những ngày mưa,  "ổ trâu", "ổ voi"... xuất hiện nhiều hơn

Những ngày mưa vừa qua, nhiều nơi nước đọng thành vũng lớn, khiến cho người đi đường không thể quan sát được mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Mặt đường bị bong tróc mạnh và thường xuyên úng nước

ADQuảng cáo

Đường xấu gây nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông

Có đoạn, mặt đường lầy lội như ruộng

Có đoạn, mặt đường lầy lội như ruộng

Một số "ao" nước hình thành ngay trước các nhà ven đường

Các phương tiện phải né tránh các "ao" nước, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh lộ 1 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO