Tỉnh lộ 2 ngập trong "biển nước"

Phóng sự ảnh: Đặng Hiền| 26/10/2016 16:26

Tỉnh lộ 2 (hay còn gọi là Tỉnh lộ 682) có chiều dài 24 km, nối từ xã Nam Bình (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đến xã Đức Mạnh (Đắk Mil). Thời gian qua, mặc dù đã nhiều lần được tu sửa, nhưng tuyến này vẫn đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

ADQuảng cáo

Đặc biệt, tại khu vực chợ Đắk Hòa đến cầu Trắng Đắk Hòa, km 14+ 200 đến km 15, thuộc thôn Đắk Hòa 1, xã Đắk Hòa (Đắk Song), mặt đường đã hư hỏng nặng, nước đọng lại trên mặt đường như những ao, hồ.

Tuyến đường bị xuống cấp đã gây ra nhiều khó khăn trong việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tại nạn giao thông rất cao. Do đó, cơ quan chức năng cần sớm kiểm tra, tu sửa tuyến đường để phục vụ việc đi lại của nhân dân.

Đoạn từ khu vực chợ Đắk Hòa đến cầu Trắng Đắk Hòa, hơn 3 tháng này, dù nắng hay mưa khu vực này luôn ngập trong nước kéo dài cả km

Nhiều đoạn mặt đường hình thành những ao nước sâu ngập hết bánh xe máy của người đi đường. Ảnh: Đoạn tại Km 14 + 500

ADQuảng cáo

Tại km 14+ 200 đến km 14 + 950, khi mưa xuống nơi đây biến thành "biển nước" kéo dài cả km

Một chiếc xe tải ì ạch, xì khói khi đi qua đoạn đường đau khổ (km 14 + 850)

Các em học sinh tiểu học lội nước để về nhà (khu vực cầu Trắng Đắk Hòa, km 15)

Việc di chuyển, đi lại khó khăn ( km14 + 600)

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh lộ 2 ngập trong "biển nước"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO