Trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017 cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu

dangcongsan.vn| 03/12/2017 06:54

Ngày 2/12 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp cùng Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017.

ADQuảng cáo

Các tập thể nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017. Ảnh: Minh Châu

Hưởng ứng ngày Ngày Quốc tế tình nguyện mà Liên hợp quốc chọn vào ngày 5/12 hằng năm, chủ đề của Ngày hội tình nguyện quốc gia năm nay là “Thanh niên tình nguyện - Tiên phong hành động”. Theo đó, tình nguyện nói chung và thanh niên tình nguyện nói riêng luôn hiện diện, sẵn sàng tham gia giải quyết các cuộc khủng hoảng; sẵn sàng đi đến bất cứ nơi đâu khó khăn hỗ trợ cộng đồng và tham gia vào sự phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017 cho 08 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện và 01 tập thể, 01 cá nhân đoạt Giải thưởng phụ có đóng góp tích cực trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia là giải thưởng cao quý được trao tặng hằng năm do Trung ương Đoàn, Chương trình Tình nguyện Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, trao tặng cho các tập thể, cá nhân có cống hiến và thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

ADQuảng cáo

Năm nay, giải thưởng Tình nguyện Quốc gia được chính thức phát động từ tháng 10 năm 2017. Sau 02 tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 100 hồ sơ đề cử và ứng cử tham gia giải thưởng.

Tình nguyện viên cắt tóc miễn phí trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia. Ảnh: Minh Châu

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết, từ năm 2000 đến nay, phong trào Tình nguyện do Trung ương Đoàn khởi xướng đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Chỉ tính riêng trong 05 năm qua, phong trào đã thu hút 16 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hoạt động triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đồng bộ, ở các lĩnh vực được dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI sắp tới, dự kiến, phong trào Thanh niên tình nguyện sẽ trở thành phong trào chính thức, trọng điểm của phong trào thanh niên trong 5 năm tới. “Hy vọng, đây sẽ là nguồn động viên to lớn để cổ vũ đoàn viên, thanh niên thi đua, xung kích, tình nguyện, sáng tạo đóng góp sức trẻ và nhiệt huyết của mình vào sự phát triển của Tổ quốc”, đồng chí Nguyễn Phi Long nói.

Trong Ngày hội Tình nguyện Quốc gia tổ chức tại vườn hoa, tượng đài vua Lý Thái Tổ, còn diễn ra rất nhiều hoạt động bổ ích như: cắt tóc miễn phí, triển lãm tranh, ảnh với chủ đề tình nguyện vì cộng đồng…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2017 cho 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO