Tuổi trẻ Đắk Glong xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Linh Thư| 19/08/2022 10:40

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Đắk Glong đã phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

ADQuảng cáo

Xung kích xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Đắk Glong chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ đoàn, hội trong huyện đã triển khai thực hiện bằng nhiều công trình, phần việc thanh niên tại cơ sở.

Kết quả trong 5 năm 2017-2022, tuổi trẻ toàn huyện đã đảm nhận 38 công trình, 76 phần việc thanh niên với tổng trị giá hàng tỷ đồng, góp phần cùng địa phương trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ huyện tham gia phát dọn vệ sinh trên 165 km các tuyến đường nông thôn; xây dựng 22 km kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn; tu sửa 10 đoạn đường thanh niên tự quản; hỗ trợ nguồn lực xây dựng 6 căn nhà nhân ái; xây dựng, bàn giao 16 công trình sân chơi cho em…

Tuổi trẻ Đắk Glong góp sức, tham gia hỗ trợ các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua

Nhiều công trình, phần việc góp phần thiết thực nâng cao đời sống cho trẻ em, người dân vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Một số công trình tiêu biểu như xây dựng 7 km đường giao thông nông thôn tại cụm 8, 9, 10, 11 xã Đắk R’măng; xây dựng nhà vệ sinh cho học sinh Trường THCS Đắk Nang, xã Đắk Som; thực hiện 2 công trình giếng nước cho em tại xã Quảng Hòa…

Tình nguyện vì cộng đồng

ADQuảng cáo

Các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội gắn liền với các hoạt động tình nguyện khác nhau. Các chương trình, hoạt động đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo thanh niên trong huyện, tạo sức lan tỏa, sự ủng hộ nhiệt tình của cộng đồng xã hội.

Cụ thể, giai đoạn 2017-2022, các cấp bộ đoàn trong huyện đã phối hợp, vận động nguồn lực, tổ chức được 132 đợt từ thiện, trao 24.326 suất quà, 670 suất học bổng cho gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi, với tổng kinh phí trên 7,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong phòng, chống dịch Covid-19 được tuổi trẻ Đắk Glong xung kích “sát cánh” cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, tuổi trẻ huyện còn phối hợp vận động, thu hoạch khoảng 300 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng dịch trong đợt giãn cách xã hội.

Cán bộ huyện Đoàn Đắk Glong tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Các công trình, phần việc thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Sự nỗ lực, cống hiến của tuổi trẻ huyện đã mang lại những giá trị tinh thần, rèn luyện phẩm chất đạo đức, khơi dậy tinh thần yêu nước, sống tình nguyện vì cộng đồng.

Anh Giàng Seo Chúng, Bí thư Huyện đoàn Đắk Glong cho biết: “Để hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng thiết thực, hiệu quả, thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động phong phú để thu hút các bạn trẻ tham gia. Qua các phong trào tình nguyện sẽ tạo môi trường rèn luyện nhân cách, đạo đức, bản lĩnh và kỹ năng cộng đồng cho thanh niên. Từ đó, từng bước góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, làm việc kỷ luật, hiệu quả, sống nhân ái, vì cộng đồng, xã hội”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuổi trẻ Đắk Glong xung kích, tình nguyện vì cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO