Yêu thương và chia sẻ

Hoài Anh| 18/03/2022 09:29

Đây là chủ đề của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022. Theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, thông điệp của Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm nay là hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để gìn giữ hạnh phúc gia đình, bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; hạnh phúc gia đình “yêu thương và chia sẻ”.

ADQuảng cáo
ADQuảng cáo

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19, điều kiện cụ thể để lựa chọn nội dung tổ chức phù hợp. Các hoạt động hưởng ứng như tổ chức gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có người cao tuổi, gia đình vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, gia đình hiếu học; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, tuyên truyền trên bản tin cộng đồng tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư; tổ chức bữa cơm gia đình, ấm áp yêu thương. Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị  ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên tinh thần yêu thương và chia sẻ…

Thời gian triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc được tổ chức từ ngày 5-30/3/2022, trong đó, tổ chức cao điểm vào ngày 20/3/2022.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu thương và chia sẻ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO