Nhân Đạo, huy động mọi nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới

Lê Dung| 31/08/2015 14:38

Tuy không phải là xã điểm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện giai đoạn 2011-2015, nhưng kết quả thực hiện đạt 16/19 tiêu chí cho thấy, thời gian qua, xã Nhân Đạo (Đắk R’lấp) có rất nhiều nỗ lực trong việc huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch đề ra.

ADQuảng cáo

Theo Đảng ủy xã Nhân Đạo thì ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đã kịp thời ra nghị quyết chuyên đề và tổ chức quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác tuyên truyền cũng đã được Đảng bộ xã đẩy mạnh thông qua các hình thức như sinh hoạt chi bộ, câu lạc bộ, phối hợp trong các buổi họp thôn, bon. Đảng ủy xã đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí phụ trách các chi bộ thôn, bon, hàng tuần báo cáo kết quả về công tác triển khai, tuyên truyền, vận động cũng như những khó khăn, vướng mắc để Đảng ủy xã kịp thời giải quyết…

Xác định trọng tâm của xã trong 2 năm 2012 và 2013 là xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; trong đó, đường giao thông thôn, xóm được chọn làm khâu đột phá. Tuy nhiên, khi tổ chức triển khai thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn do toàn bộ hệ thống đường giao thông của xã chưa đạt chuẩn.

Nền đường hẹp, có chỗ chỉ rộng hơn 2m. Bên đường đã có vườn rẫy, nhà cửa và trồng cây công nghiệp lâu năm. Nói chung, phần lớn diện tích này đều là thổ cư của các hộ dân. Vì vậy, để có tuyến đường đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã phải vận động các hộ dân tự nguyện dịch tường, bờ rào, hiến đất để nắn những khúc cua bị che khuất tầm nhìn.

Ngoài ra, khi triển khai làm đường, cùng với việc hỗ trợ 65% kinh phí của Nhà nước, người dân phải đóng góp 35% còn lại và ngày công mới đảm bảo kinh phí để mở rộng lòng đường nên đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động của Đảng ủy xã...

ADQuảng cáo

Đứng trước tình hình trên, Đảng bộ xã đã họp bàn và chỉ đạo Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã vận động nhân dân tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để tích cực tham gia làm đường giao thông. Xã đã chọn thôn 4 làm tiên phong triển khai thực hiện và đã rất thành công. Sau khi triển khai làm trên 3.800 m đường xóm 2 và 4 của thôn 4, Đảng ủy xã họp bàn và quyết định triển khai ra diện rộng trên tất cả các thôn, xóm còn lại.

Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chọn một số hộ đảng viên gương mẫu, tiêu biểu đi đầu trong việc hiến đất, công trình và tài sản để mở rộng đường giao thông, làm cống rãnh đảm bảo vệ sinh môi trường.

Với yêu cầu “Mỗi đảng viên nhận tuyên truyền, vận động nhân dân ít nhất 1 ngõ của thôn, xóm”; đồng thời, giao chỉ tiêu thi đua nên các chi bộ, đảng viên rất tích cực vận động nhân dân tham gia. Nhờ đó, nhiều hộ đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất vườn và nhiều công trình, tài sản, cây cối…

Còn ở tiêu chí y tế, bước đầu do tỷ lệ người dân của xã tham gia bảo hiểm y tế còn thấp so với chỉ tiêu của khu vực II là 70%. Xác định đây là tiêu chí không cần vốn quá nhiều, mà chủ yếu tự vận động nội lực của toàn dân nên xã đã tập trung toàn thể cán bộ lãnh đạo từ cấp xã đến từng thôn, bon đoàn kết làm công tác tuyên truyền, vận động.

Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu tới từng cá nhân, cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, đi từng ngõ gõ từng nhà để vận động thuyết phục. Cán bộ phải giải thích rõ các quy định và quyền lợi về giảm đóng tiền theo tỷ lệ phần trăm của các thành viên trong gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, người dân đã rất đồng tình hưởng ứng và nhiệt tình tham gia…

Với quyết tâm hoàn thành 19 tiêu chí vào cuối năm 2015, hiện tại, ngoài việc triển khai thực hiện nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã Nhân Đạo chỉ đạo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân về công tác xây dựng, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn để thực hiện đề án và tham gia quản lý các hạng mục công trình theo sự phân cấp. Mặt trận và các đoàn thể của xã tăng cường phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên của mình. Chi bộ các thôn, bon xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết với những nhiệm vụ cụ thể trên địa bàn dân cư, giúp các hộ gia đình nâng cao ý thức cộng đồng để góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới theo đúng kế hoạch…

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân Đạo, huy động mọi nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO