Đắk Nông: Những sự kiện nổi bật năm 2019

Nguyễn Hải (t.h)| 20/01/2020 12:03

Tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I

ADQuảng cáo

Video clip: 10 sự kiện nổi bật Đắk Nông năm 2019

Các đoàn nghệ nhân tham gia diễu hành Lễ hội đường phố trên trục đường 23/3, Gia Nghĩa trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I. Ảnh: Hoàng Hoài

Từ ngày 14-16/12019, tại khu đảo nổi hồ Gia Nghĩa, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I với Chủ đề “Văn hóa thổ cẩm-Tinh hoa hội tụ”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu khai mạc tại lễ hội. Lễ hội có sự tham dự của 18 tỉnh, thành trong cả nước và 3 nước bạn Lào, Campuchia, Indonesia… Lễ hội thu hút hơn 2.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng là đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia.

Thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông

Một góc thành phố Gia Nghĩa

Sáng 17/12/2019, tại phiên họp thứ 40 tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua việc thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Nghị quyết có hiệu lực vào ngày 1/1/2020. Thành phố Gia Nghĩa được thành lập trên cơ sở toàn bộ 284,11 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 85.000 và 8 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường: Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, Nghĩa Thành, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Quảng Thành; 2 xã: Đắk Nia, Đắk R'moan) của thị xã Gia Nghĩa.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc"

Ngày 14/5/2019, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Nông đã phối hợp tổ chức trọng thể Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh-Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc”, với sự tham dự của hơn 500 đại biểu của Trung ương, các địa phương, các nhân chứng lịch sử...

Hội thảo tập trung vào các vấn đề: Đánh giá, phân tích và làm rõ về tuyến vận tải chi viện chiến lược Đường Trường Sơn là thành công đặc biệt xuất sắc của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam, là kết quả tất yếu của sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

CVĐC Đắk Nông được chấp thuận danh hiệu "Công viên địa chất toàn cầu"

Hang C3 - nơi tìm thấy di cốt người tiền sử

Theo thông tin từ Ban Quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Đắk Nông, ngày 23/9/2019, Mạng lưới CVĐC toàn cầu (Global Geoparks Network) đã chính thức công bố nội dung cuộc họp của Chương trình Khoa học địa chất và công viên địa chất (IGGP) do UNESCO tổ chức vào ngày 20/9. Theo đó, tại cuộc họp, UNESCO đã chính thức chấp thuận CVĐC Đắk Nông là CVĐC toàn cầu. Đây là bước chấp thuận rất quan trọng đầu tiên và trong thời gian từ đây cho đến tháng 4/2020, các chuyên gia UNESCO sẽ tiếp tục đi thẩm tra một cách độc lập như một du khách để kiểm tra xem CVĐC Đắk Nông có vận hành và hoạt động các tuyến, điểm du lịch CVĐC hay không, rồi mới đưa ra quyết định chính thức.

ADQuảng cáo

Phát hiện, điều tra vụ làm xăng giả, tiền giả liên nhiều tỉnh, thành phố có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Đối tượng Trịnh Sướng (ngụ ở Sóc Trăng) cầm đầu đường dây sản xuất xăng dầu giả tại cơ quan điều tra

Từ ngày 28/5/2019 đến 2/6/2019, Ban Chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả tại 4 tỉnh, thành phố. Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại (trong đó có gần 2,2 triệu lít hỗn hợp đã pha chế tạo thành xăng giả, hơn 0,4 triệu lít dung môi chưa pha), 3 tàu thủy, 6 xe ô tô (xe bồn), 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 14 bị can, nâng tổng số bị can khởi tố trong vụ án này lên 23 bị can.

Đối với vụ án làm tiền giả, từ ngày 16/1/2019 đến ngày 26/4/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra khám phá thành công vụ án làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố với số tiền giả là 1,6 tỷ đồng, bắt 6 đối tượng, thu giữ phương tiện cùng nhiều vật chứng khác.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III

Toàn cảnh Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III

Ngày 16/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho 40 DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Đại hội đã thống nhất chọn cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 gồm 15 đại biểu chính thức. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư biểu thị quyết tâm của đồng bào các DTTS luôn tin tưởng, đồng lòng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc với tinh thần “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Mưa lũ gây thiệt hại rất lớn, làm 5 người chết

Đồ họa: Ngọc Tú

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, trong năm 2019, mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng kinh tế trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong đợt mưa lũ từ 6-11/8/2019 đã làm 5 người chết, trong đó có 3 người trong một gia đình tại thôn 1, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp bị vùi lấp tử vong do sạt lở đất. Toàn tỉnh có 79 căn nhà của dân bị ngập, tốc mái; hơn 638 ha lúa, hoa màu bị ngập; 581,57 ha cây trồng bị gãy đổ, hư hại; 19,2 km đường giao thông bị sạt lở; 11 cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng. Mưa lớn cũng làm 2 công trình thủy điện, 3 công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng. Tổng mức thiệt hại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong đợt mưa lũ từ 6-11/8/2019 vào khoảng 120 tỷ đồng.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp

Đồ họa: Ngọc Tú

Năm 2019, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp. Toàn tỉnh đã ghi nhận 3.989 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tại 8/8 huyện, thị xã, tăng hơn 18 lần so với năm 2018. Đáng chú ý là Đắk Nông đã có 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tử vong đầu tiên ngày 12/9/2019.

Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong năm 2019 cũng diễn biến phức tạp. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp-PTNT, toàn tỉnh đã có hơn 6.650 ha hồ tiêu bị chết, chiếm 19,2% diện tích hồ tiêu toàn tỉnh (tổng diện tích là 34.552 ha). Đối với dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh đã xảy ra đối với 40 xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thị xã với số đàn lợn mắc bệnh và tiêu hủy hơn 3.200 con.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông: Những sự kiện nổi bật năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO