Binh đoàn 16: 23 năm xây dựng và phát triển

28/01/2022 08:00

Binh đoàn 16 được thành lập ngày 8/12/1998, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên - Bình Phước. Đây là vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, song mật độ dân cư còn thưa, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trình độ sản xuất, canh tác còn lạc hậu; cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Hoạt động của các tổ chức phản động, truyền đạo trái phép, tranh chấp, khiếu nại đất đai, dân di cư tự do, chặt phá rừng, vượt biên, xâm nhập biên giới trái phép diễn biến phức tạp.

ADQuảng cáo

Đại diện Binh đoàn 16 trao 1,5 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Nông

Qua 23 năm xây dựng, phát triển, Binh đoàn 16 đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp nhận, sắp xếp bố trí ổn định 56 cụm, điểm dân cư, gắn với đội sản xuất dọc tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo nên thế trận quốc phòng, an ninh liên hoàn vững chắc; thành lập 3 cụm bản làng người Mông, trên 5.000 hộ tham gia với trên 25.000 nhân khẩu, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 1.900 hộ; tạo việc làm thường xuyên cho gần 7.500 người lao động, thu nhập bình quân đạt từ 7 đến 7,5 triệu đồng/người/tháng. Binh đoàn còn nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nuôi dưỡng 18 cháu đồng bào Mông mồ côi....; xây dựng 5 Trung đoàn, 1 Bệnh viện Quân dân y 16, 2 Xí nghiệp, 1 Trung tâm xử lý bom mìn và các chi nhánh, văn phòng đại diện; 5 trường mầm non, 27 điểm trường nhà trẻ, mẫu giáo. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được kết nối, đáp ứng yêu cầu giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho con em của cán bộ, CNVC, người lao động và Nhân dân trong vùng dự án.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn – Tư lệnh Binh đoàn 16 tặng quà cho đồng bào nghèo điều trị tại Bệnh viện Quân dân y 16

Năm 2021, Binh đoàn đoàn kết, chủ động đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác. Đơn vị chủ động phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả không để lây lan vào cơ quan, đơn vị. Các chế độ, tiêu chuẩn cho người lao động được bảo đảm đầy đủ. Công tác dân vận được đẩy mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, tạo nên dấu ấn tốt đẹp của Binh đoàn đối với cấp ủy chính quyền, Nhân dân địa phương trong vùng dự án.

Binh đoàn 16 xuất quân tham gia Bệnh viện dã chiến số 5B hỗ trợ tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19

ADQuảng cáo

Điểm nổi bật là Binh đoàn đã duy trì 2 khu cách ly với quy mô 200 giường; tổ chức tiêm 12.612 liều vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ, CNV, người lao động trong Binh đoàn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; thành lập các tổ, đội phòng chống dịch tại bệnh viện, bệnh xá. Các tổ tuần tra, chốt chặn tại các đơn vị ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các đối tượng vượt biên, xâm nhập trái phép qua các đường mòn, lối mở.

Đại diện Binh đoàn 16 hỗ trợ gạo cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Binh đoàn cử lực lượng y, bác sĩ tham gia giúp tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh phòng chống dịch; hỗ trợ hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và Nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch tỉnh Đắk Nông 1,5 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Phước 1 tỷ đồng và 25 cặp bò giống (trị giá 1 tỷ đồng); xây dựng và trao tặng 66 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ đồng bào nghèo; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.600 lượt người là đối tượng chính sách. Đơn vị thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ, phương án phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai; chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy chặt chẽ, hiệu quả.. Kết quả kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% khá, giỏi, đơn vị đạt khá...

Niềm vui của lãnh đạo, chỉ huy và công nhân khi cà phê được mùa

Năm 2021, Binh đoàn đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Quân dân y 16 và Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trải qua 23 năm xây dựng, phát triển, Binh đoàn 16 và Trung đoàn 717, 720 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba... Nhiều đơn vị của Binh đoàn được cấp trên và địa phương tặng thưởng cờ, bằng khen và các phần thưởng cao quý khác.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Binh đoàn 16: 23 năm xây dựng và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO