Nhân tố quan trọng ở Trường THPT Chu Văn An

28/01/2022 08:09

Chi bộ Trường THPT Chu Văn An (Gia Nghĩa) hiện có 27 đảng viên. Những năm qua, tập thể chi bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường lãnh đạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên có kinh nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục.

ADQuảng cáo

Theo Hiệu trưởng Phan Sĩ Quang, kiêm Bí thư Chi bộ Trường THPT Chu Văn An, việc xây dựng tổ chức đảng vững mạnh là nhân tố quan trọng, bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu giáo dục đề ra. Hàng năm, chi bộ đều quán triệt tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhận thức sâu sắc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là quy chế hoạt động, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhà trường và các đoàn thể...

Đặc biệt, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng, tạo thành nền nếp trong việc học và làm theo Bác cho phù hợp với thực tiễn công tác giáo dục. Trường đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 bằng việc tập trung thực hiện cuộc vận động “Hai không” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trên tinh thần đó, các hoạt động giáo dục luôn bám sát chủ đề năm học theo hướng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục. 

Trong quá trình thực hiện, chi bộ luôn có kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động để nhân rộng cách làm hay, việc làm tốt hoặc rút kinh nghiệm những hạn chế, có hướng khắc phục hiệu quả hơn.

Đội ngũ giáo viên Trường THPT Chu Văn An triển khai dạy online khi dịch bệnh diễn biến phức tạp

Đối với công tác quản lý, đội ngũ cán bộ, giáo viên là đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đoàn thể phát huy vai trò, thực hiện tốt chức năng, có nhiều đóng góp trong việc tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nhà trường ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.

ADQuảng cáo

Chi bộ đã xác định và phân công rõ vai trò, nhiệm vụ cho từng đảng viên; đồng thời phối hợp với nhà trường chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để mỗi người có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề.

Cũng theo Bí thư Phan Sĩ Quang, ở mỗi giai đoạn, chi bộ lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách linh hoạt, chủ động. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang phức tạp, chi bộ càng phải thể hiện vai trò trong việc làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bằng việc động viên cán bộ, đảng viên, giáo viên nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai hoạt động chuyên môn theo hướng thích ứng, linh hoạt để có thể đạt mục tiêu kép là vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Với việc chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nên đã góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục, chi bộ và nhà trường đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Điển hình, năm 2020, Chi bộ Trường THPT Chu Văn An được Thành ủy Gia Nghĩa tặng danh hiệu "Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu". Đặc biệt, năm học 2020-2021, Trường THPT Chu Văn An được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 8 đảng viên là cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"; tập thể trường đạt nhiều danh hiệu như: "Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc", "Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc"...

Chất lượng giáo dục của trường từng bước được khẳng định. Năm học 2020-2021, trường có 1.055 học sinh, trong đó có gần 98% đạt hạnh kiểm tốt, khá; trên 68% đạt học lực khá, giỏi. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 99%. Tỷ lệ học sinh đậu các trường đại học, cao đẳng đạt trên 70%.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân tố quan trọng ở Trường THPT Chu Văn An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO