10 sự kiện nổi bật tỉnh Đắk Nông năm 2020

TÒA SOẠN BÁO ĐẮK NÔNG| 01/02/2021 17:45

Năm 2020, tại Đắk Nông đã diễn ra nhiều sự kiện lớn. Báo Đắk Nông trân trọng giới thiệu 10 sự kiện nổi bật do Tòa soạn bình chọn.

ADQuảng cáo

1.  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội có sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 26.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Ngô Thanh Danh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí: Lưu Văn Trung và Nguyễn Đình Trung giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

2. Công bố thành lập thành phố Gia Nghĩa

Tối 15/1/2020, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Gia Nghĩa thuộc tỉnh Đắk Nông. Sau khi thành lập, thành phố Gia Nghĩa có 8 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường: Nghĩa Đức, Nghĩa Phú, Nghĩa Tân, Nghĩa Thành, Nghĩa Trung, Quảng Thành và 2 xã Đắk Nia, Đắk R’moan.

3. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ III

Ngày 25/9/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh trọng thể tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV (2020 -2025), với sự tham dự của 253 đại biểu chính thức, đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua, xác định nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới. Đại hội cử đoàn đại biểu gồm 12 cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

4. Công viên địa chất Đắk Nông được chứng nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Ngày 7/7/2020 tại thủ đô Paris (Pháp), Ủy ban Chương trình và Quan hệ quốc tế của Hội đồng Chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua quyết định công nhận Công viên địa chất Đắk Nông là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Với sự công nhận này, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ 3 ở Việt Nam, sau Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng (Cao Bằng).

Tối 24/11/2020, tại Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 năm 2020, đại diện Tổ chức UNESCO đã trao Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.

5. Đắk Nông đăng cai tổ chức thành công

Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 năm 2020 và nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn

Từ ngày 24 - 29/11/2020, Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 năm 2020 được UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức tại khu vực đảo Nổi, TP. Gia Nghĩa. Với chủ đề “Lễ hội văn hóa và du lịch-Tinh hoa phương Đông”, Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ 2 đã diễn ra nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam như: Không gian văn hóa thổ cẩm; Không gian phục dựng nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; Không gian thực nghiệm nghề dệt thổ cẩm các dân tộc Việt Nam; trình diễn thời trang thổ cẩm.

Trong thời gian này, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi Hoa khôi du lịch Việt Nam lần thứ 2 và Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2020...

ADQuảng cáo

6. Kỷ niệm 60 năm Ngày Khai thông Đường hành lang chiến lược Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Nông

Tối 29/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày khai thông Đường hành lang chiến lược Bắc-Nam (30/10/1960 – 30/10/2020).

Sau gần một năm thực hiện nhiệm vụ xoi mở đường, vào ngày 30/10/1960, tại ngã ba vàm suối Đắk R’tíh - Sông Đồng Nai (nay là thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa), Đội I của Đoàn B90 đã bắt liên lạc với đơn vị C200 từ Đông Nam Bộ xoi đường lên Nam Tây Nguyên.

7. Lần đầu tiên đánh giá, trao chứng nhận chứng nhận OCOP cho các sản phẩm nông nghiệp

Trong năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã cấp giấy chứng nhận 22 sản phẩm của 16 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ kinh doanh được đánh giá, xếp hạng đạt tiêu chuẩn thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cấp tỉnh. Các sản phẩm này được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được để in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận, xếp hạng sản phẩm OCOP có giá trị trong vòng 3 năm. Đây là lần đầu tiên, các sản phẩm nông nghiệp được đánh giá, trao chứng nhận OCOP.

8. Nỗ lực phòng chống dịch bệnh

Năm 2020, Đắk Nông đã nỗ lực nhằm kiểm soát, ngăn chặn tốt dịch Covid-19. Toàn tỉnh không có trường hợp mắc Covid-19.

Trong năm, Đắk Nông còn đối diện với dịch bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm lưu hành tại địa phương. Toàn tỉnh có 39 ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó 37 ca  đã được chữa khỏi và 2 ca tử vong. Trong giai đoạn 1, Đắk Nông triển khai  tiêm vắc xin phòng dịch đạt tỉ lệ 93%. Giai đoạn 2, người từ 7 - 40 tuổi tại 8 điểm trọng yếu cũng đã được tiêm vắc xin đạt tỉ lệ từ 85 - 99,4%.

Đắk Nông cũng là tỉnh đầu tiên của vùng Tây Nguyên lập phòng xét nghiệm nhanh phát hiện bệnh bạch hầu.

9. Đắk Nông đăng cai tổ chức thành công giải bóng chuyền U23 quốc gia đầu tiên

Giải Vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2020 diễn ra tại TP. Gia Nghĩa từ ngày 7-15/11, với sự góp mặt của 6 đội bóng nam và 6 đội bóng nữ. Kết quả, ở nội dung nữ: Ngân hàng Công thương giành huy chương vàng; Thông tin LienVietPostBank giành huy chương bạc; VTV Bình Điền Long An giành huy chương đồng. Ở nội dung nam: Biên Phòng giành huy chương vàng; Thể Công giành huy chương bạc; TP. Hồ Chí Minh giành huy chương đồng.

10. Khám phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn

Ngày 3/11/2020, tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk Glong phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ 5 đối tượng khi đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ 4 bánh heroin và 2 kg ma túy đá cùng một số tang vật liên quan. Đây là chuyên án có số lượng ma túy thu giữ được lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tiếp đó, vào khoảng 20 giờ ngày 11/12/2020, tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông cùng một số đơn vị liên quan bắt giữ Sùng A Di (SN 1985) và Vàng  A Cở (SN 1983), cùng trú tại huyện Tuy Đức khi đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an thu giữ 10 bánh heroin, 2 xe gắn máy, 1 điện thoại di động cùng một số tang vật liên quan.

Trong năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 183 vụ tội phạm ma túy (tăng 103 vụ so với năm 2019) với 454 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
10 sự kiện nổi bật tỉnh Đắk Nông năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO