Binh đoàn 16 vững bước phát triển

01/02/2021 15:39

Binh đoàn 16 (Bộ Quốc phòng), thực hiện nhiệm vụ “Quân đội tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn trọng yếu, chiến lược dọc tuyến biên giới Nam Tây Nguyên - Bình Phước”.

ADQuảng cáo

Ngày 8/12/1998, Binh đoàn 16 được thành lập với chức năng, nhiệm vụ chính là: Phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa bàn chiến lược biên giới; làm nòng cốt hỗ trợ Nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; thông qua hoạt động tổ chức sản xuất theo mô hình “Nông - Lâm - Công nghiệp, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức lại dân cư tại chỗ và bố trí định canh, định cư cho đồng bào du canh, du cư tự do đến sinh sống theo quy hoạch sản xuất và mục tiêu lâu dài về quốc phòng - an ninh, hình thành các cụm làng, xã biên giới, tạo vành đai biên giới vững chắc trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc”.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bảy.

Trải qua 22 năm xây dựng, phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, sự giúp đỡ của các địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động, Binh đoàn đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng. Đến nay, Binh đoàn đã bố trí ổn định được 56 cụm dân cư, gắn với đội sản xuất dọc tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc; thành lập 3 cụm bản làng người Mông và vận động được trên 5.000 hộ tham gia với trên 25.000 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 1.900 hộ; tạo việc làm thường xuyên cho gần 7.500 người lao động, thu nhập bình quân đạt từ 6,5 đến 7,5 triệu đồng/người/tháng; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nuôi dưỡng 18 cháu đồng bào Mông mồ côi.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Quang Sáu, Bí thư Đảng ủy,  Phó Tư lệnh Binh đoàn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn, Tư lệnh Binh đoàn.

Riêng năm 2020, Binh đoàn 16 đã chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, thành lập các tổ, đội phòng chống dịch tại các bệnh viện, bệnh xá và triển khai 3 khu cách ly tập trung quy mô 320 giường. Toàn đơn vị tổ chức thi công mới, tu sửa, nâng cấp 38,6 km đường các loại; hỗ trợ xây tặng 66 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà nghĩa tình quân dân nơi biên giới; trao tặng 185 con bò giống sinh sản cho đồng bào nghèo trên địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Phước 1 tỷ đồng, ủng hộ 158,5 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ…; triển khai nhiều hoạt động giúp đồng bào ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công lao động.

ADQuảng cáo

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm và làm việc tại Binh đoàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn còn thường xuyên phối hợp với địa phương thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.500 đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số… nhân dịp các ngày lễ, tết hàng năm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động đón tết sớm cho đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng dự án và tặng xe đạp, sách vở, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi trong Chương trình “Xuân biên cương, Tết sum vầy”, “Ngày hội bánh chưng xanh”, “Đồng hành cùng học sinh nghèo, học sinh vùng biên đến lớp” trị giá hơn 1 tỷ đồng; phụng dưỡng chu đáo và xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Bảy tại xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước…

Năm 2020, giá trị sản xuất, kinh doanh của Binh đoàn 16 đạt 106% kế hoạch, lợi nhuận đạt 100%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 7,9 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 8 tỷ đồng.

Binh đoàn 16 và các cơ quan Báo, Đài PT-TH (Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk) ký kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ kinh tế quốc phòng giai đoạn 2020-2030.

Năm 2021, bên cạnh nhiệm vụ tổng quát, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16 đã đề ra 12 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, vấn đề trọng tâm là quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Binh đoàn lần thứ V và nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; thực hiện tốt công tác dân vận, cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương - quân đội, đền ơn đáp nghĩa ở địa phương; vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 vừa tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Binh đoàn đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng sản lượng cao su đạt 3.170 tấn; cà phê tươi đạt 6.900 tấn; hạt điều tươi đạt 1.070 tấn; rà phá bom, mìn, vật nổ đạt 770 ha.…; phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người lao động đạt 8 triệu đồng/người/tháng trở lên (tăng 1,27% so với năm 2020). Đảng bộ Binh đoàn phấn đấu có 20% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Qua 22 năm xây dựng và phát triển, Binh đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2008), Huân chương Lao động hạng Nhì (2013); Huân chương Lao động hạng Nhất (2018). Trung đoàn 717 và 720 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Bệnh viện quân dân y 16 được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuấn – Tư lệnh Binh đoàn được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2020...

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Binh đoàn 16 vững bước phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO