Niềm tin, khát vọng mới

BÁO ĐẮK NÔNG| 01/02/2021 17:59

Xuân Tân Sửu 2021 đã về trên mọi miền quê của Tổ quốc mang lại niềm tin, khát vọng cho mỗi người dân đất Việt. Đất trời giao hòa chào đón sắc xuân cùng những rạo rực niềm tin và khát vọng của cả dân tộc với biết bao dự định tốt đẹp ở phía trước.

ADQuảng cáo

Năm 2020 vừa khép lại với tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Đắk Nông thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch Covid-19. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán vào những tháng đầu năm, mưu lớn kèm lũ lụt vào cuối năm. Dịch bệnh bạch hầu trên người, dịch tả lợn châu Phi dù đã được khống chế nhưng đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân.

Trước bối cảnh đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá, đạt 4,65%, xếp thứ 2/5 khu vực Tây Nguyên, cao hơn mức bình quân chung toàn quốc (GDP cả nước 3%). Thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người. Tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.223 tỷ đồng. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu. Năm 2020 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, lũy kế đạt 22 xã, bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới. Tỉnh có 2 đơn vị đang hoàn thiện các điều kiện theo quy định để được công nhận là huyện nông thôn mới là thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk R’lấp. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính luôn được lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh tiện lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp, người dân. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện nay còn dưới 7%, giảm trên 3,5% so với năm 2019. Trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ còn 31,59%, giảm 4%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. An ninh-quốc phòng được giữ vững.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử tại Hà Nội năm 1960. Ảnh tư liệu

ADQuảng cáo

Năm 2020 đánh dấu thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Đắk Nông đạt mức trung bình khá và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Đây là cơ hội mới, nhưng cũng đặt ra không ít những khó khăn, thách thức.. Đắk Nông sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, đồng thời thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và  nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, tạo thế và lực mới đưa Đắk Nông bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi thực hiện các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực đạt được là món quà đầy ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo thêm niềm phấn chấn, tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chào năm mới Tân Sửu 2021, năm sẽ mang đến nhiều niềm tin, khát vọng với những thành công mới, thắng lợi mới.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm tin, khát vọng mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO