Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị

Hoàng Bảo| 01/02/2021 17:30

Phát huy vai trò của cơ quan, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Ðắk Nông đã có nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, làm cầu nối đoàn kết hữu nghị giữa Ðắk Nông và tỉnh Mondulkiri (Campuchia), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

ADQuảng cáo

Nhiều hoạt động thiết thực

Theo bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015-2020, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh bạn nhằm thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Nhân dân hai tỉnh, hai nước. Đơn cử, Hội phối hợp tổ chức chương trình từ thiện tặng 300 suất quà, khám và cấp phát thuốc cho trên 300 lượt người nghèo xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri.

Bên cạnh đó, tùy vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng có những cách giúp đỡ thiết thực. Ban Dân vận Tỉnh ủy hỗ trợ tỉnh bạn 100 suất quà trị giá 35 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh tổ chức sang thăm và hỗ trợ cho bạn 800 cây giống các loại. Công an tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Công an tỉnh Mondulkiri xây dựng cơ quan làm việc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh trao học bổng Nâng bước em đến trường cho học sinh nghèo tỉnh Mondulkiri.

Tại các địa phương có đường biên giới tiếp giáp tỉnh bạn, các chi hội có nhiều hoạt động giúp đỡ thiết thực. Cụ thể, Chi hội huyện Tuy Đức hỗ trợ 2 công trình nước sạch cho các đồn biên phòng trị giá gần 2 tỷ đồng; 5 tấn gạo cho người dân huyện Ô Răng; 2 tấn xi măng cho các hộ nghèo tại xã Đắk Đam, huyện Ô Răng.

Chi hội huyện Đắk Song xin chủ trương làm trụ sở cho xã Đắk Đam; đồng thời hỗ trợ lương thực thực phẩm trị giá 70 triệu đồng. Huyện ủy, UBND và Cơ quan Quân sự huyện Đắk Song hỗ trợ 1.900 USD tiền mặt, 1.500 USD tiền nhu yếu phẩm và 13 tấn gạo cho chính quyền huyện Ô Răng…

Tỉnh Đắk Nông tặng quà và phương tiện phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân Mondulkiri tại cửa khẩu Bu Prăng.

Góp phần bảo đảm ổn định an ninh biên giới quốc gia

ADQuảng cáo

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ tỉnh bạn về an sinh xã hội, kinh tế, giáo dục, các chi hội trực thuộc Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đắk Nông còn thường xuyên phối hợp với lực lượng tỉnh bạn trong bảo vệ, giữ gìn đường biên cột mốc.

Điển hình, Chi hội Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức các hoạt động hội đàm, giao lưu, hữu nghị với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia đối diện. Từ năm 2015 đến nay, cấp tỉnh có 16 đoàn ra với 577 lượt người và 48 đoàn vào với 1.574 lượt người. Cấp đồn có 112 đoàn ra với 1.602 lượt người và 299 đoàn vào với 4.638 lượt người.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia quản lý, bảo vệ hiện trạng khu vực Bu Prăng có chiều dài 49 km2, hệ thống mốc quốc giới và thành quả phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới. Các đơn vị biên phòng phối hợp tuần tra song phương, tuần tra cùng thời điểm bảo vệ biên giới, cột mốc gắn với dọn vệ sinh, phát quang các vị trí cột mốc, cọc dấu, tâm cồn bãi, thu hút 1.605 lượt người tham gia.

Các chi hội thuộc các huyện, thành phố thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền tuyên truyền hội viên, người dân hai bên biên giới về tình hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia và tập trung phòng chống dịch bệnh gắn với giữ gìn an ninh biên giới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng xây nhà cho cán bộ, chiến sĩ   tỉnh Mondulkiri và mua trang thiết bị nhà ở, nhà làm việc cho Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri với số tiền 2,85 tỷ đồng; bàn giao vật tư, trang thiết bị y tế cho chính quyền, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri và Hội Việt kiều tỉnh Mondulkiri trị giá 300 triệu đồng...

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ 11.000 lít xăng, 12.200 lít dầu cho các đồn công an bảo vệ biên giới và bộ đội thuộc Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri. Các đồn biên phòng còn giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới đối diện về lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh trị giá 30 triệu đồng.

Ðặc biệt, thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường", Bộ đội Biên phòng tỉnh còn nhận đỡ đầu 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở phía Campuchia, mỗi em 500.000 đồng/tháng cho đến lúc học xong phổ thông.

Công tác tuyên truyền các nghị định, chỉ thị của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền; toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia… được chú trọng. Hai bên còn tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động người dân trong công tác phòng, chống các loại tội phạm như: buôn bán ma túy, phụ nữ, trẻ em, săn bắt thú rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực biên giới...

Đặc biệt, năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là người nước ngoài và người Việt Nam qua lại tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở dọc theo tuyến biên giới đạt hiệu quả cao.

Công tác tuyên truyền gìn giữ, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa hai tỉnh Đắk Nông-Mondulkiri nói riêng nhằm ổn định tình hình chính trị, quốc phòng, an ninh hai tỉnh, nhất là khu vực biên giới, làm cơ sở phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng…

Bà Trần Thị Thảo khẳng định: “Các hoạt động do các cấp hội triển khai thực hiện đã góp phần đáng kể trong việc bảo đảm ổn định an ninh biên giới quốc gia cũng như tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa Nhân dân hai tỉnh, hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO