Thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ðắk R’lấp đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Trong đó, việc quản lý sức khỏe cho người dân từng bước chuyển dần sang mô hình y tế thông minh theo Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra.
Sáng 27/1, Sở Y tế Đắk Nông cho biết, tính từ ngày 21/1 đến ngày 27/1 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày Mùng 5 Tết Quý Mão 2023) có 687 bệnh nhân đã, đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có 371 bệnh nhân mới nhập viện.
Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở y tế tỉnh Ðắk Nông hiện đại, đồng bộ bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh là mục tiêu của tỉnh Ðắk Nông từ nay đến năm 2050.
Ðắk Nông đang nằm trong top những tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cao nhất cả nước. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, giảm tình trạng bệnh chuyển nặng, nhập viện và tử vong, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Theo kế hoạch, năm 2023 Trung tâm Y tế huyện Ðắk Mil sẽ đưa vào hoạt động nhiều máy móc, thiết bị mới phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Ði đôi với đó, đơn vị đã chú trọng tới việc nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.
Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch trên thế giới và trong nước, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch…
Để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các đơn vị y tế trong tỉnh đã chuẩn bị mọi phương án, điều kiện khám, chữa bệnh.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, ngành Y tế tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu chững lại, do tâm lý chủ quan của người dân. Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em.
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh, địa phương tổ chức chương trình khám bệnh, tặng quà cho người dân khó khăn trên địa bàn huyện Đắk R'lấp.
Thực hiện Kế hoạch số 191, ngày 7/10/2022 về việc triển khai tiêm vắc xin bại liệt mũi 2 (IPV2) cho trẻ em dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, từ tháng 10/2022 Trung tâm Y tế TP. Gia Nghĩa đồng loạt triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin IPV 2 trên 8 xã, phường.
Dịch sốt xuất huyết (SXH) hiện đang ở giai đoạn cao điểm và có nguy cơ gia tăng. Vì vậy, cùng với sự nỗ lực của ngành Y tế, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, không để dịch bùng phát trên diện rộng.
Với sự chủ động của ngành Y tế, công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên toàn tỉnh Đắk Nông đã đạt được kết quả tích cực. Hầu hết các mũi tiêm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao, vươn lên top các tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm Covid-19 các mũi cao nhất cả nước. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay của chính quyền địa phương các cấp cũng như sự thống nhất, vào cuộc của các ban ngành, tổ chức chính trị, xã hội.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết ngày càng gia tăng, ngành Y tế tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, nhằm giảm thiểu số ca bệnh và số ca nặng phải nhập viện.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh sởi đã liên tục giảm, công tác theo dõi căn bệnh này còn kém và các kế hoạch ứng phó bị trì hoãn do đại dịch COVID-19, cùng với các đợt bùng phát dịch đang diễn ra tại hơn 20 nước, đã khiến sởi trở thành "mối đe dọa cận kề" tại tất cả các khu vực trên thế giới.
Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4), góp phần tăng cường miễn dịch cho bản thân và cộng đồng.
Đắk Nông có 49 trường hợp tử vong do Covid-19, trong đó có đến 94% người từ 50 tuổi trở lên. Tuy nhiên, nhờ việc triển khai tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 mà đến nay, số người mắc bệnh rất thấp, đặc biệt hầu như không còn tình trạng bệnh nặng phải nhập viện, nhất là ở người lớn tuổi – đối tượng dễ tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19.
Bằng nhiều giải pháp, thời gian qua, ngành Y tế Đắk Song đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đến nay đã đạt được kết quả đáng khích lệ.
Tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là bệnh lý nguy hiểm với tỷ lệ tử vong đứng thứ 3 trên thế giới, chỉ sau bệnh ung thư và tim mạch. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra hàng loạt biến chứng liên quan đến tim mạch, thần kinh, thận, mắt… Điều này, khiến người bệnh bị ảnh hưởng nặng nề về sức khỏe thậm chí đến tính mạng.
Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, số người mắc các bệnh lý về thận và phải chạy thận nhân tạo ngày một tăng, trong khi máy móc, nhân lực phục vụ chạy thận còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, gây nên tình trạng quá tải.