F0 chỉ được ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà

V.D| 16/03/2022 14:34

Ngày 15/3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và y tế các bộ, ngành đề nghị chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh triển khai Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19.

ADQuảng cáo

Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện “Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19” ban hành tại Quyết định số 604/QĐ-BYT ngày  14/3/2022 của Bộ Y tế. Khi triển khai đề nghị hướng dẫn, làm rõ một số nội dung sau:

ADQuảng cáo

- Điểm a, mục 5.4 quy định “a) Người mắc Covid-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác.”. “Nơi cách ly” trong quy định này được hiểu là phòng cách ly trong nhà. Người mắc Covid-19 có thể ra khỏi nơi cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà.

- Mục 5.1.3 “Người lớn (trên 16 tuổi)”: đề nghị hướng dẫn là “Người lớn và trẻ em trên 16 tuổi”.

Xem toàn văn hướng dẫn tại đây.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
F0 chỉ được ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO