Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus đậu mùa hiếm gặp

TTXVN/Vietnam+| 10/05/2019 15:00

Bệnh nhân nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) hiếm gặp là nam giới, người Nigeria, 38 tuổi, đã đến Singapore từ cuối tháng Tư vừa qua.

ADQuảng cáo

Bàn tay của một bệnh nhân nhiễm bệnh đậu mùa khỉ năm 1997. Nguồn: straitstimes.com

Bộ Y tế Singapore (MOH) chiều 9/5, thông báo đã phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox) hiếm gặp.

Bệnh nhân là nam giới, người Nigeria, 38 tuổi, đã đến Singapore từ cuối tháng Tư vừa qua.

Theo MOH, bệnh nhân trên có thể đã nhiễm bệnh khi ăn thịt thú rừng trong một đám cưới ở quê nhà.

Thịt thú rừng, có thể gồm tinh tinh, khỉ đột, linh dương, các loài gặm nhấm hoặc chim, vốn là thức ăn chủ yếu trong thực đơn của người dân châu Phi, nhưng lại có thể là vật trung gian truyền virus đậu mùa khỉ.

ADQuảng cáo

Dù nguy cơ lây lan từ người sang người rất thấp, nhưng MOH đang tiến hành các biện pháp đề phòng. Bộ đang điều tra 23 người được cho là đã tiếp xúc với bệnh nhân tại Singapore.

Virus đậu mùa khỉ tương tự như loại virus gây bệnh đậu mùa ở người, căn bệnh đã bị xóa sổ từ những năm 1980.

Virus thông thường có thể sống trong vật chủ từ 2-4 tuần, gây các triệu chứng ban đầu là sốt và đau đầu cho đến những chỗ sưng u trên khắp cơ thể. Virus này không dễ dàng lây lan từ người sang người nhưng trong một số ít ca nhiễm có thể gây chết người.

Các trường hợp nhiễm virus đậu mùa khỉ ở người đã được ghi nhận tại Tây Phi và Trung Phi từ những năm 1970. Ca nhiễm đầu tiên bên ngoài châu lục này đã xuất hiện ở Mỹ vào năm 2003.

TheoTrung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, cho tới nay chỉ có ba ca nhiễm virus đậu mùa khỉ ở người ngoài khu vực châu Phi được ghi nhận tại Mỹ, Anh và Israel.

Ca nhiễm tại Anh hồi tháng 9/2018 cũng liên quan đến một bệnh nhân từng có thời gian lưu trú tại Nigeria.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Singapore phát hiện ca đầu tiên nhiễm virus đậu mùa hiếm gặp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO