Chưa phát hiện người nghi nhiễm Covid-19 tại chốt kiểm dịch

Y Krăk| 30/07/2020 18:45

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ngày 29/7, UBND tỉnh Đắk Nông đã quyết định thành lập chốt kiểm soát dịch Covid-19 (chốt kiểm dịch) trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, khu vực giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

ADQuảng cáo

Theo kế hoạch, chốt kiểm dịch bắt đầu hoạt động từ ngày 30/7, được chia thành 4 ca với các thành viên thuộc các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Công an, Lực lượng quân sự và Lực lượng thanh niên của huyện Cư Jút. Các thành viên sẽ luân phiên trực theo ca, mỗi ca có khoảng 10 người, luôn phiên trực 6 tiếng, đảm bảo hoạt động 24/24 giờ. Nhiệm vụ của chốt là vừa thực hiện công tác kiểm soát, vừa tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng CSGT tại chốt yêu cầu các phương tiện vận tải dừng kiểm tra và người đi trên xe thực hiện đo thân nhiệt

Chốt kiểm soát được chia làm 3 công đoạn rất chặt chẽ, phân công nhiệm vụ riêng cho từng người. Cụ thể, đoạn đầu, lực lượng chức năng kiểm soát người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; đoạn thứ 2 kiểm soát các loại xe ô tô con, xe ô tô vận chuyển hành khách; đoạn thứ 3 kiểm soát xe tải chở hàng. Tất cả các hành khách trên xe khách được hướng dẫn bắt buộc phải xuống theo thứ tự theo từng người để được đo thân nhiệt. Tài xế phải kê khai đúng số lượng hành khách trên xe để việc kiểm soát được diễn ra thuận lợi.

Lực lượng chức năng do thân nhiệt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy

Dù điều kiện phục vụ công tác tại chốt kiểm soát dịch bệnh còn nhiều khó khăn, nhưng các thành viên của chốt kiểm dịch đều đoàn kết, đồng lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tất cả đều được kiểm tra chặt chẽ, thông tin y tế được ghi nhận đầy đủ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Anh Ðàm Lê Phi Hùng, Trung tâm Y tế huyện Cư Jút, thành viên chốt kiểm dịch cho hay, mặc dù mới đi vào hoạt động sáng nay, nhưng đa số người dân đều có ý thức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Nhiều phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch đã tự động dừng xe như một thói quen, không chờ đến tín hiệu chặn dừng và hợp tác rất tốt để thực hiện các thao tác kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Qua đó, tạo thêm động lực để tôi và tổ kiểm soát nêu cao tinh thần trách nhiệm công tác, quyết tâm chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

ADQuảng cáo

Hành khách trên xe khách được hướng dẫn đi xuống theo thứ tự, giữ khoảng cách an toàn để kiểm tra thân nhiệt

Thượng úy Lê Minh Thanh, Công an huyện Cư Jút, Trưởng ca 2 chốt kiểm dịch khẳng định: Vệc thành lập chốt kiểm dịch Covid-19 trong thời điểm hiện tại là rất cần thiết. Cùng với ý thức tự giác, không chủ quan, lơ là của người dân, chốt kiểm dịch thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tỉnh, ngành chức năng để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Cũng theo Thượng úy Lê Minh Thanh, ngoài những người thực hiện tốt biện pháp phòng chống dịch, một số người dân vẫn còn thờ ơ, không chấp hành việc đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng tại chốt cũng đã nhắc nhở, kịp thời tuyên truyền để người dân thực hiện đúng việc đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Tài xế xe khách phải kê khai số lượng hành khách trên xe tại chốt trực kiểm soát dịch Covid-19

Theo ghi nhận, đến cuối giờ chiều nay, số lượng người, phương tiện lưu thông từ Ðắk Lắk đi qua địa bàn tỉnh khá lớn. Để phòng ngừa, ngăn chặn dịch Covid-19, lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt đã yêu cầu 100% phương tiện ô tô khách, ô tô con dừng lại để kiểm tra; buộc người đi trên xe thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Ô tô mang biển kiểm soát ở các tỉnh từ vùng dịch đi vào địa bàn tỉnh được kiểm tra kỹ lưỡng

Đáng chú ý, nhiều phương tiện mang biển kiểm soát thành phố Ðà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đi qua vùng dịch đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Lượng người được kiểm soát khá lớn nhưng công tác kiểm tra, làm việc của lực lượng chức năng tại chốt vẫn được thực hiện bài bản, nghiêm túc, không bỏ sót bất cứ trường hợp nào. Hiện tại, chốt kiểm dịch Covid-19 vẫn chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nhiễm bệnh phải đưa vào thực hiện cách ly.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chưa phát hiện người nghi nhiễm Covid-19 tại chốt kiểm dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO