Giúp người dân vùng khó khăn tiếp cận nhanh với các dịch vụ y tế chất lượng cao

Ngô Đồng| 07/10/2020 08:41

Giữa tháng 9/2020, thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại trạm y tế xã", Trạm y tế xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đã chính thức khai trương, đưa vào hoạt động cơ sở mới, với những dịch vụ y tế kỹ thuật cao, đánh dấu sự đổi mới của y tế cấp xã.

ADQuảng cáo

Qua tìm hiểu được biết, đây là đề án đầu tiên của tỉnh Đắk Nông thực hiện ở tuyến cơ sở, với những dịch vụ y tế kỹ thuật cao được đầu tư, kỳ vọng tạo bước đột phá về chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực xa trung tâm huyện.

Trạm y tế xã Quảng Sơn được đầu tư thêm 2 phòng khám, 3 phòng cận lâm sàng

Xã Quảng Sơn triển khai Đề án từ tháng 3/2019 và đưa vào hoạt động từ giữa tháng 8/2020 theo mô hình phòng khám đa khoa khu vực. Quá trình thực hiện, Trạm y tế xã đã được đầu tư nhiều hạng mục, nâng cấp và xây mới 17 phòng chuyên môn của cả hệ dự phòng và hệ điều trị; trong đó, có 2 phòng khám, 3 phòng cận lâm sàng.

Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong điều chuyển nhiều thiết bị máy móc kỹ thuật cao phục vụ công tác khám, chẩn đoán bệnh ban đầu như: Máy xét nghiệm, siêu âm, điện tim, chụp X-quang.

Về nhân lực, Trạm y tế xã đang có 14 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên làm nhiệm vụ. 2 trong số 3  bác sĩ được tăng cường từ tuyến huyện về và luân phiên nhau phục vụ người dân đến khám tại trạm.

Bác sĩ Lê Duy Đại, Trạm trưởng Trạm y tế xã Quảng Sơn cho biết: "Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, với việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, trạm thường xuyên tổ chức giao ban, quán triệt nhiệm vụ chuyên môn, thái độ phục vụ của y, bác sĩ. Qua đó, số lượt bệnh nhân đến thăm, khám bệnh tại trạm tăng dần, trung bình từ 50 - 60 lượt một ngày, gấp 4 lần so với trước đây. Người dân đến khám chủ yếu đến từ các xã Quảng Sơn, Đắk R’măng, Quảng Hòa, Đắk Ha".

Thực hiện xét nghiệm ngay tại Trạm y tế xã

ADQuảng cáo

Có mặt tại đây mới thấy, Trạm y tế xã Quảng Sơn ngày càng nhộn nhịp, bởi sự thay đổi hoàn toàn cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ.

Bà Mai Thị Hiếu, trú tại xã Quảng Sơn đưa cháu nội đến khám cho biết: "Từ ngày có phòng khám đa khoa ngay tại trạm, chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm. Bà con không những vừa đỡ phải đi đường xa vất vả, đỡ tốn kém mà khi ốm đau lại được các bác sĩ thăm khám liền".

Ông K’Ranh cũng chia sẻ: "Tôi bị đau lưng lâu năm, ngày trước phải ra bệnh viện ngoài TP. Gia Nghĩa mới chụp X- Quang được. Bây giờ khỏi phải phiền con cháu chở đi xa, tôi đến trạm được bác sĩ nhiệt tình khám, chụp phim rồi lấy thuốc điều trị luôn, nên rất vui".

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Huynh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong, hiện Trạm y tế xã Quảng Sơn đang thực hiện gần 700 danh mục kỹ thuật đúng tuyến và hơn 50 danh mục kỹ thuật vượt tuyến. Với tinh thần lấy sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên không ngừng khắc phục những hạn chế, nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh.

Trạm y tế xã Quảng Sơn được đầu tư thiết bị chụp X-Quang

Trạm y tế xã Quảng Sơn đang tiếp tục được Trung tâm Y tế huyện đầu tư, phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, chuẩn bị đưa vào hoạt động xe cấp cứu, phòng tiêm chủng dịch vụ nhằm hoàn thiện mô hình, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất nhiệm vụ khám, điều trị bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động hiệu quả của trạm được kỳ vọng làm cơ sở để nhân rộng mô hình đến nhiều trạm y tế tuyến xã trong tỉnh, giúp người dân các vùng khó khăn được tiếp cận nhanh và gần nhất với các dịch vụ y tế chất lượng cao.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giúp người dân vùng khó khăn tiếp cận nhanh với các dịch vụ y tế chất lượng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO