Mùa hè xanh năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có gần 650 chiến sĩ tình nguyện đến từ 11 trường đại học, cao đẳng ở TP.Hồ Chí Minh cùng đoàn viên, thanh niên của tỉnh thực hiện nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh (MHX) không chỉ đơn thuần là một chuyến đi mà còn là môi trường thực tiễn sinh động để các sinh viên dấn thân, trải nghiệm và rèn luyện.
Sau gần 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách, nguồn vốn tín dụng đã góp phần rất lớn trong việc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại Đắk Nông.
Năm nay đã 72 tuổi nhưng ông Lê Minh Hoàng, ở bon B’Nơr, xã Đắk Som (Đắk Glong) và vợ vẫn ngày ngày gắn bó với vườn tre, ươm hàng trăm cây giống và sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu với người dân địa phương.
Thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, Đắk Nông đã kịp thời cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương thành kế hoạch, chương trình hành động, đề án… phù hợp thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Rừng cộng đồng ở bon Bu N'đâr, xã Quảng Tâm (Tuy Đức) được giữ vững, không bị xâm phạm, tàn phá và luôn xanh tốt. Đó là nhờ nỗ lực, tinh thần đoàn kết giữ rừng và luôn coi rừng như mái nhà chung của cộng đồng người M’nông.
Quá trình thu hồi đất để giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án Quảng trường trung tâm TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông), nhiều trường hợp cho rằng, việc đền bù còn chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND TP. Gia Nghĩa khẳng định đã làm đúng các quy định và sẽ giải quyết “thấu tình, đạt lý” đối với các trường hợp bị thu hồi đất.
Theo kế hoạch, Dự án Quảng trường trung tâm TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) sẽ khởi công vào tháng 9/2022. Giải phóng mặt bằng là công việc quan trọng, có tính quyết định đến tiến độ thực hiện dự án. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với ông Thạch Cảnh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Gia Nghĩa.
Bà H’Krông là người M’nông còn chồng là người Ba Na, hai người sống cách nhau hơn 300 km, rồi gặp nhau trong những năm tháng mưa bom, bão đạn. Hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, trở về cuộc sống đời thường, vợ chồng bà H’Krông nỗ lực dạy bảo con cháu, xây dựng quê hương. Gia đình bà được vinh danh là gia đình hiếu học Việt Nam, trở thành niềm tự hào của đồng bào các dân tộc xã Nâm Nung (Krông Nô).
Tiếp bước truyền thống, từ ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (tháng 1/2004) đến nay, các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát thuộc Công an tỉnh Đắk Nông đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, nâng cao về trình độ nghiệp vụ, chuyên môn. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang.
Krông Nô là vùng đất có truyền thống cách mạng, nơi hội tụ nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, được thiên nhiên ưu ái về danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, ở đây có hệ thống hang động núi lửa, có dòng sông Krông Nô hùng vĩ trải dài, uốn quanh tựa giải lụa, tạo nên những thác nước tuyệt đẹp. Với những lợi thế sẵn có đó, Krông Nô đã và đang từng bước khơi dậy tiềm năng du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông.
Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông thời gian qua đã chỉ đạo các đơn vị chú trọng phát huy nguồn lực tại chỗ để xây dựng, củng cố tiềm lực công tác hậu cần, tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.
Đề xuất của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xây dựng sân bay Nhân Cơ thành sân bay chuyên dùng đã được Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông - Vận tải ủng hộ. Trong tương lai không xa, sân bay Nhân Cơ có thể trở thành sân bay chuyên dùng quốc phòng kết hợp với dân sự.
Sàn thương mại điện tử đang là kênh tiêu thụ mới, giúp nông sản của tỉnh Đắk Nông đến nhanh, gần và hiệu quả hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay về công tác dân vận, tạo sinh kế, giúp người dân thoát nghèo.
Năm 2021, Đắk Nông được cộng đồng doanh nghiệp, người dân ghi nhận những nỗ lực cải cách trong môi trường hành chính công từ cấp tỉnh đến các huyện, thành phố. Nỗ lực này đã góp phần tác động tích cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh ngay trong nội tại các sở, ngành, huyện, thành phố.
6 tháng đầu năm 2022, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sản xuất được 1,08 tỷ kWh điện, đạt 114,2% kế hoạch sản lượng 6 tháng mùa khô, đạt 66,7% kế hoạch sản lượng cả năm 2022, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao.
Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, người dân, bước sang quý II năm 2022, kinh tế Đắk Nông tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực.
Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền, thông báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nhưng các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các hình thức này vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của người dân.