Những năm qua, ngành Giáo dục- Ðào tạo huyện Ðắk Song đã có nhiều hoạt động hướng tới học sinh; trong đó phải kể đến công tác huy động các nguồn lực của xã hội, đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu dạy, học.
Vườn Quốc gia (VQG) Tà Ðùng có nguồn tài nguyên rừng quý giá, với hệ động thực vật phong phú. Khai thác nguồn tài nguyên này để phát triển du lịch đang là mục tiêu của VQG Tà Ðùng để vừa bảo vệ rừng, vừa phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Trong năm 2022, Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT) và Phát triển đất Ðắk Nông đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần chung vào kết quả của ngành Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.
Ðại dịch Covid-19 đi qua đã ảnh hưởng nặng nề đến phát triển kinh tế, xã hội nói chung, nhất là huyện còn nhiều khó khăn như Tuy Ðức. Năm 2022, cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Tuy Ðức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phục hồi đà phát triển sau đại dịch, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.
Ðắk Nông có gần 250.000 ha rừng là một lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong việc phát triển ngành lâm nghiệp. Theo đánh giá, phát triển kinh tế rừng là một phương pháp then chốt nhằm bảo tồn rừng và cải thiện đời sống của người dân.
Ngành TN-MT tỉnh Ðắk Nông đã, đang triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm công khai, minh bạch thủ tục hành chính (TTHC) về đất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.
Thời gian qua, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Ðắk R’lấp đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Trong đó, việc quản lý sức khỏe cho người dân từng bước chuyển dần sang mô hình y tế thông minh theo Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra.
TP. Gia Nghĩa đã nhận diện các tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính và đề ra các giải pháp khắc phục, nhằm phục vụ người dân một cách chu đáo, hiệu quả.
Những năm qua, ngành Giáo dục huyện Ðắk Glong, tỉnh Ðắk Nông luôn nỗ lực vượt khó, huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, môi trường giáo dục đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục từng bước được khẳng định.
Tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được trong năm 2021, bước sang năm 2022, Huyện ủy, HÐND, UBND huyện Ðắk R’lấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh; phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Ðắk Nông có vị trí địa lý, khí hậu, đất đai thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Ðể nông nghiệp phát triển toàn diện, tỉnh Ðắk Nông đang hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu gắn với thị trường.
Với những tiềm năng, lợi thế sẵn có – du lịch được xác định là một trong 3 trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, Ðắk Nông trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực và năm 2050 trở thành trung tâm du lịch mang tầm vóc quốc gia.
Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở y tế tỉnh Ðắk Nông hiện đại, đồng bộ bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh là mục tiêu của tỉnh Ðắk Nông từ nay đến năm 2050.
Sinh năm 2004 - cùng với năm thành lập tỉnh, các bạn trẻ đang bắt đầu hành trang bước vào giảng đường đại học với nhiều hoài bão, khát vọng trở về xây dựng quê hương Ðắk Nông ngày càng phát triển.
Công an tỉnh Ðắk Nông đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CÐS) trong các lĩnh vực, góp phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Từ ngày 15/6/2022, Thông tư số 04 ngày 22/4/2022 của Bộ Giao thông - Vận Tải (GTVT) quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực.
Ngày 15/11/2022, Tổng Công ty Viễn thông Viettel công bố triển khai dải gói cước dịch vụ cáp quang FTTH và Home Wifi mới có băng thông tối thiểu từ 100Mbps, cao gấp 1,5 đến 2 lần so với các nhà cung cấp khác trên thị trường trong khi giá chỉ tương đương. Chính sách mới được áp dụng kể từ ngày 10/11/2022.
Toàn tỉnh Ðắk Nông hiện có khoảng 250 ngàn ha rừng, đất rừng; trong đó, diện tích rừng tự nhiên chiếm gần 200 ngàn ha. Cùng với các chủ rừng, trong những năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thực hiện tốt công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tổ chức các hoạt động tuyên truyền, góp phần giúp các đơn vị, địa phương bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) Thác Mơ (Tuy Ðức) có diện tích rừng tự nhiên lớn, nhiều thắng cảnh đẹp. Nơi đây có khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, trồng cây dược liệu.