Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác quân sự-quốc phòng địa phương hàng năm, việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đang được các địa phương thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo từng bước, bảo đảm mục tiêu “tuyển người nào chắc người đó”.
Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh phát huy truyền thống, vượt qua mọi thử thách, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc.
Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Tuy Đức luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái giữa cán bộ, chiến sĩ, cùng với cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống cho người dân khó khăn.
Xác định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh (KVPT) tỉnh là nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2022, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu, hiệp đồng chặt chẽ, đồng thời chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tích cực triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập.
Dù thời tiết mưa nắng thất thường, tại thao trường Đức Xuyên (xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô), các lực lượng tham gia thực binh vẫn tập trung cao độ luyện tập chiến thuật bắn đạn thật để chuẩn bị bước vào Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, mang mật danh “ĐN-22”.
Dù địa bàn đóng quân tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người lao động phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số, theo nhiều tôn giáo khác nhau nhưng tuổi trẻ Trung đoàn 720 đã có nhiều cách làm, cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720 đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Năm 2022, tỉnh Đắk Nông được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và phòng thủ dân sự. So với những lần trước, cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn. Dịp này, phóng viên Báo Đắk Nông đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đinh Hồng Tiếng, UVTV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT, phòng thủ dân sự tỉnh.
Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trung đoàn Bộ binh 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đẩy mạnh việc học Bác về tình yêu thương đồng chí, đồng đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cơ quan, đơn vị.
Thực hiện mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ dân thoát nghèo”, năm 2021 và năm 2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắk Song đã khảo sát, nhận hỗ trợ giúp 17 hộ nghèo trên địa bàn bon N'Jrang Lu, xã Đắk N’Drung (Đắk Song).
Từ đầu năm 2022, để đồng hành với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên các thao trường, bãi tập, Hội Phụ nữ cơ sở Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh triển khai Chương trình “Bát nước thao trường”, giao lưu văn nghệ và tổ chức sinh nhật đồng đội hàng tháng.
Xác định "Ðồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", kể từ khi thành lập đến nay, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Cửa khẩu (CK) Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn đồng sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, vững vàng nơi tuyến đầu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Với lòng tri ân sâu sắc các thế hệ cha anh đi trước, bằng trách nhiệm của thế hệ hôm nay, lực lượng quân sự (LLQS) tỉnh luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên công tác chính sách, hậu phương quân đội, góp phần thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay về công tác dân vận, tạo sinh kế, giúp người dân thoát nghèo.
Với mong muốn “Trao cần câu, không cho con cá” Đảng ủy Quân sự TP. Gia Nghĩa đã triển khai thực hiện mô hình “Mỗi chi bộ giúp một hộ dân thoát nghèo” để chung sức cùng địa phương giúp các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
Bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đồng thời góp phần giúp đỡ người dân nơi địa bàn đóng quân.
Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, người lính Đồn biên phòng Nậm Na đóng quân trên địa bàn xã Đắk Wil (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) luôn gắn bó mật thiết với bà con, đồng cam cộng khổ thực hiện "3 bám" (bám đơn vị, bám địa bàn, bám dân), "4 cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc) với người dân vùng biên để củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.
Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và huyện ủy các huyện biên giới trên địa bàn Đắk Nông đã được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung cụ thể, phù hợp. Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.
Trong 5 năm qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và huyện ủy các huyện biên giới trên địa bàn Đắk Nông đã được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung cụ thể, phù hợp. Hiệu quả từ việc thực hiện quy chế phối hợp đã góp phần nâng cao chất lượng công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.
Phát huy sức trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An (Đắk Mil) luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Bằng nhiều việc làm thiết thực, lực lượng quân sự huyện Đắk Song đã tích cực hỗ trợ người dân trong phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo.